Thứ 6, 26/04/2024 22:57:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:22, 30/10/2014 GMT+7

Nông dân sản xuất giỏi đam mê nghề thuốc

Thứ 5, 30/10/2014 | 10:22:00 104 lượt xem
BP - Ông Nguyễn Văn Giảng là hội viên Hội Đông y xã Đồng Tiến (Đồng Phú) và là Chi hội trưởng nông dân ấp 3. Không chỉ năng nổ trong công việc, là nông dân sản xuất giỏi, thầy thuốc có tấm lòng, ông Giảng còn là điển hình trong các hoạt động từ thiện tại xã.

Ngoài lúc khám chữa bệnh, ông Giảng dành thời gian chăm sóc vườn điều

Năm 1991, gia đình ông Giảng từ tỉnh Đồng Nai lên Đồng Tiến lập nghiệp. Từ 2 ha điều, nhờ cần cù, chịu khó học hỏi kinh nghiệm sản xuất, hiện gia đình ông đã có 10 ha điều. Năm 2010, ông Giảng vinh dự nhận giải thưởng “Quả điều vàng”, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành điều Việt Nam”. Ông còn là nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh, huyện nhiều năm liền.

Ông Giảng tham gia Hội Đông y xã Đồng Tiến đã hơn 10 năm và tiếp nối truyền thống khám bệnh đông y của gia đình. Hiện phòng khám của ông đón tiếp rất nhiều bệnh nhân từ nhiều nơi đến chữa bệnh. Ban đầu là người trong xã, dần dần có nhiều người ở tận Đắk Lắk, Lâm Đồng... cũng tìm tới. Người bệnh chủ yếu bị tai biến mạch máu não, thoát vị đĩa đệm, huyết áp, thần kinh tọa, thấp khớp, bệnh dạ dày, viêm xoang... Không chỉ tận tình khám chữa bệnh ông còn cấp phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo, bệnh nhân nặng không thể đến phòng khám được ông Giảng đến tận nơi chữa trị.

Làm từ thiện với ông Giảng là niềm vui. Từ năm 2004 đến nay, ông đã ủng hộ 78 triệu đồng xây dựng 4 nhà tình thương cho 4 hộ nghèo tại xã Đồng Tiến và Tân Phước (Đồng Phú); hỗ trợ khoan 1 giếng nước tại ấp 6, xã Đồng Tiến. Mỗi dịp lễ tết, ông đều tặng quà các gia đình khó khăn tại ấp. Năm 2014, ông nhận hỗ trợ 10 hộ nghèo trong xã (mỗi hộ 10kg gạo/tháng) và trao 10 suất học bổng cho học sinh nghèo (mỗi suất 1,2 triệu đồng). Ông Giảng chia sẻ: “Tôi giúp đỡ người nghèo không mong nhận lại lợi ích cho bản thân, chỉ mong họ vơi bớt khó khăn”.

Bà Bùi Thị Nết, Chủ tịch Hội Đông y xã Đồng Tiến cho biết: Bên cạnh việc xây dựng gia đình hạnh phúc, ông Giảng còn tích cực tham gia phong trào tại địa phương. Hiện gia đình ông là gia đình văn hóa tiêu biểu của xã.

Cẩm Nhung

  • Từ khóa
37902

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu