Thứ 3, 23/04/2024 19:41:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:17, 23/11/2018 GMT+7

Nông trường Bù Đốp phát huy tổ an ninh công nhân

Thứ 6, 23/11/2018 | 09:17:00 207 lượt xem

BP - Trên địa bàn biên giới huyện Bù Đốp, hơn 300 cán bộ, công nhân viên, người lao động Nông trường Bù Đốp (Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé) luôn ý thức tầm quan trọng của công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những năm qua, Công đoàn nông trường đã cùng Ban lãnh đạo chủ động triển khai xây dựng phong trào phù hợp điều kiện, gắn với các phong trào thi đua do đơn vị phát động. Ban Chấp hành Công đoàn nông trường thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương duy trì, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn, người lao động và nhân dân về quy chế biên giới, trách nhiệm của công dân trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tội phạm.

Hằng năm, nông trường phối hợp Đồn biên phòng Hoàng Diệu tuyên truyền cho toàn thể công nhân, người lao động về Luật Biên giới quốc gia và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong năm nay, nông trường đã phối hợp Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền cho 150 công nhân, người lao động về các văn bản luật. Phối hợp Công an huyện Bù Đốp tuyên truyền Luật Cư trú cho hơn 60 công nhân, lao động mới được tuyển dụng... Từ đó góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho người lao động.

Anh Trần Văn Cương, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn nông trường cho biết: Hoạt động của các tổ an ninh công nhân tự quản trong nông trường thời gian qua đang phát huy hiệu quả. Toàn đơn vị đã thành lập 7 tổ an ninh công nhân tự quản, mỗi tổ từ 20-30 thành viên, nòng cốt là lực lượng bảo vệ và công nhân các tổ, đội sản xuất. Ngoài bảo vệ tài sản, vườn cây, các thành viên trong tổ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cung cấp thông tin có giá trị cho lực lượng chức năng, kịp thời ngăn ngừa hoạt động ảnh hưởng đến an ninh trật tự của nông trường và địa phương. Vì vậy nhiều năm nay, không có trường hợp người lao động trong đơn vị vi phạm quy định pháp luật.

 Bám sát cơ sở, phối hợp và thực hiện đồng bộ các biện pháp, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cán bộ, đoàn viên, người lao động Nông trường Bù Đốp không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh mà còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa bàn biên giới.

Trâm Duy

  • Từ khóa
34527

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu