Thứ 6, 19/04/2024 02:51:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:36, 23/05/2014 GMT+7

Nữ đảng viên trẻ học và làm theo Bác

Thứ 6, 23/05/2014 | 13:36:00 2,067 lượt xem

Năm 1994, gia đình chị Hồ Thị Loan từ huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vào xã An Phú, huyện Bình Long (nay là huyện Hớn Quản) lập nghiệp. Cuộc sống lúc đầu gặp nhiều khó khăn. Là chị cả trong gia đình có 4 chị em, sau khi học xong THCS, chị Loan phải nghỉ học ở nhà phụ giúp cha mẹ.


Công nhân Hồ Thị Loan trên vườn cây khai thác

Năm 2004, chị được tuyển dụng vào làm công nhân khai thác mủ tại tổ 3, đội 16, Nông trường cao su Xa Cam (Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long). Những ngày đầu vào làm công nhân,  được sự động viên, chia sẻ kinh nghiệm của các đồng nghiệp giúp chị quen dần công việc. Với bản tính siêng năng, cần cù, chịu khó học hỏi nên chỉ một thời gian ngắn chị đã nắm vững quy trình kỹ thuật khai thác mủ, luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch. Năm 2006, chị đoạt giải nhất hội thi bàn tay vàng khai thác mủ do nông trường tổ chức và đạt danh hiệu kiện tướng khai thác mủ cấp công ty. Qua thời gian nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, ngày 2-2-2010, chị Loan vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Trong 3 năm (2011-2013), chị đã khai thác đạt tổng sản lượng 19,061 tấn mủ/kế hoạch 16,042 tấn, đạt 118,81%, vượt 3,019 tấn mủ. Là công nhân có tuổi đời, tuổi nghề còn khá trẻ, nhưng với năng lực và lòng nhiệt tình vì tập thể, chị được tín nhiệm làm Trưởng ban nữ công Công đoàn đội 16. Chị đã tập hợp, vận động 122 chị em công nhân lao động trong đội duy trì đều đặn chế độ sinh hoạt mỗi tháng một lần; thường xuyên tuyên truyền cho chị em thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, không sinh con thứ ba. Chị còn vận động các tổ nữ công tự nguyện đóng góp quỹ xoay vòng giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập.

Chị Loan tâm sự, để việc học và làm theo Bác đạt kết quả, mỗi tập thể, cá nhân phải xây dựng chương trình, kế hoạch bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với chức trách, nhiệm vụ. Chị xác định, là công nhân khai thác mủ thì nhiệm vụ trọng tâm là cạo đảm bảo quy trình kỹ thuật, nâng cao năng suất vườn cây, chất lượng sản phẩm, đảm bảo ngày, giờ công lao động. Song song đó cần tích cực tham gia các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao... góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh.

Với những thành tích đạt được, chị Hồ Thị Loan nhận nhiều bằng khen, giấy khen các cấp. Tháng 3-2014, chị được Đảng ủy công ty biểu dương, khen thưởng về những thành tích nổi bật trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 3 năm 2011-2013.

Ngọc Nguyên

  • Từ khóa
1796

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu