Thứ 5, 25/04/2024 11:42:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:06, 24/07/2014 GMT+7

Nửa đêm lũ quét ập đến ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh

Thứ 5, 24/07/2014 | 08:06:00 1,043 lượt xem
Đến chiều tối hôm qua 23-7, vẫn còn 7 hộ dân ở ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, bị cô lập sau khi trận lũ quét bất ngờ ập đến ấp đêm 22-7.


Gần 20 ha cây trồng khu vực 32 hộ ấp Thạnh Tây bị ngập do lũ

Trước đó, 21 giờ ngày 22-7, khu vực 32 hộ của ấp Thạnh Tây đã bị nước lũ chia cắt hoàn toàn. Người dân trong khu vực đi làm về muộn phải chờ đến sáng hôm sau mới tìm được đường về nhà. Ông Nguyễn Thanh Hiền, Trưởng ấp Thạnh Tây cho biết cơn lũ đi qua đã làm hư hỏng 2km đường liên thôn, 20 ha cây trồng và 72 hộ dân bị ảnh hưởng và đến 17 giờ ngày 23-7 vẫn còn 7 hộ dân trong vực 32 hộ bị nước cô lập.

Ấp Thạnh Tây nằm trong khu vực thượng nguồn sông Sài Gòn, nguy cơ bị lũ quét khá cao. Năm 2013, người dân ấp Thạnh Tây đã quyên góp được hơn 23 triệu đồng nộp về UBND xã Lộc Tấn để xây cầu, phòng tránh lũ. Thế nhưng đến nay, cây cầu này vẫn chưa được khởi công xây dựng.


Người dân ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn tự khắc phục đường sau lũ

Cũng như ở xã Lộc Tấn, cả ngày 23-7, người dân xã Lộc Thịnh gồng mình chống lũ. Khu vực cửa khẩu Hoa Lư và đường đi đồn biên phòng Tà Vát cũng bị nước lũ chia cắt. Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lộc Ninh đang thống kê mức độ thiệt hại và giúp nhân dân xã Lộc Thịnh khắc phục hậu quả.

Đông Kiểm - Như Nam

  • Từ khóa
49522

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu