Thứ 6, 29/03/2024 05:24:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 13:10, 25/02/2012 GMT+7

Iran khẳng định vẫn muốn duy trì hợp tác với IAEA

Thứ 7, 25/02/2012 | 13:10:00 185 lượt xem
Đại diện của Iran tại IAEA Ali Asghar Soltanieh
Theo AFP, ngày 24-2, Đại diện của Iran tại Cơquan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Ali Asghar Soltanieh khẳng định nước này muốn duy trì hợp tác với IAEA.

Hãng tin Fars dẫn lời ông Soltanieh cho biết: "Là một quốc gia trách nhiệm và tôn trọng các luật lệ quốc tế, Iran sẽ tiếp tục hợp tác với IAEA. Iran muốn tiếp tục trao đổi với IAEA để chứng minh các hoạt động hạt nhân của mình mang mụcđích hòa bình."

Những bình luận trên của ông Soltanieh được phát đi sau khi IAEA cho rằng họ có "những bất đồng lớn" với Iran sau hai chuyến
thanh sát chương trình hạt nhân trắng tay.

Trước đó trong một báo cáo được lưu hành ngày 24-2, IAEA cho rằng Iran đã tăng mạnh mỗ lực làm giàu urani gây tranh cãi - một động thái thách thức chắc chắn sẽcàng khiến phương Tây lo ngại về các ý định hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Báo cáo trên của IAEA cũng tổng hợp về sứ mệnh thất bại của cơ quan này ởIran trong tuần này nhằm tìm cách buộc Tehran giải tỏa những nghi ngờ về hoạtđộng nghiên cứu có liên quan tới phát triển vũ khí hạt nhân.

(Theo Vietnam+)
  • Từ khóa
67942

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu