Thứ 7, 20/04/2024 23:33:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 08:14, 09/04/2014 GMT+7

Ý kiến người dân:

Ở sát công trình nước tập trung, dân vẫn khát

Thứ 4, 09/04/2014 | 08:14:00 98 lượt xem

Đó là tình trạng hiện nay của 60 hộ ở thôn Sơn Lợi, xã Thọ Sơn (Bù Đăng). Hiện đường ống nước cái bị vỡ, các hộ dân phải đối mặt với những khó khăn về nguồn nước sinh hoạt.

Chị Ngân nói về khó khăn trong sinh hoạt khi không có nước

Trước đây mỗi hộ đều có giếng đào để chủ động nguồn nước. Năm 2009, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung cho 109 hộ ở quanh chợ Thọ Sơn. Sau khi có nguồn nước ổn định từ nhà máy, người dân đã lấp giếng đào.

Chị Lê Thị Kim Ngân ở thôn Sơn Lợi, xã Thọ Sơn cho biết: Từ ngày đường ống bị vỡ, mọi hoạt động của gia đình từ tắm giặt, ăn uống đến kinh doanh hàng giải khát gần như ngưng trệ. Hằng ngày, tôi phải mua từng can nước, về dùng.

Theo ông Nguyễn Văn Viên, quản lý nhà máy nước, hiện không thể kiểm tra được đường ống bị vỡ ở đoạn nào vì sau một thời gian nhà máy nước đi vào hoạt động, các hộ dân đã xây nhà chồng lên đường ống. Nếu thay đường ống mới dài 1.500m, thì kinh phí quá lớn nên không thể sử dụng ngân sách địa phương. Hệ thống ống dẫn cũng không phải là ống nhựa thông thường mà phải dùng ống chuyên dụng nên khó tìm mua. Chúng tôi đã tính đến việc huy động sức dân. Tuy nhiên người dân chưa ý thức được việc xã hội hóa mà còn trông chờ vào Nhà nước nên việc vận động đóng góp là rất khó khăn.

Ông Vũ Xuân Thủy, Phó chủ tịch UBND xã Thọ Sơn cho biết: Chỉ có thể thay mới hoàn toàn đường ống nước. Kinh phí phải từ đóng góp của những hộ sử dụng.

Theo ý kiến của các hộ dân thì chưa thấy ai phát động việc góp tiền làm lại đường ống.

Khánh Diễm

 

  • Từ khóa
94870

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu