Thứ 5, 25/04/2024 10:54:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:05, 01/07/2017 GMT+7

Ông Điểu Gieo làm kinh tế giỏi

Thứ 7, 01/07/2017 | 08:05:00 1,252 lượt xem
BP - Ông Điểu Gieo (1963) ở ấp 3, xã An Khương (Hớn Quản) có tư duy tiến bộ trong làm kinh tế. Hiện ông có 15 ha đất phủ kín các loại cây chủ lực gồm tiêu, điều, cao su.

Ông Điểu Gieo rất phấn khởi khi nói về thành quả lao động của gia đình

Không ngừng suy nghĩ tìm cách làm giàu, năm 1996-1997, ông Gieo thấy cao su của nhà nước trồng lên tốt tươi và cho thu nhập cao, ông cũng học trồng. Năm 2000, ông trồng 3 ha điều bằng giống đã thử nghiệm đạt năng suất cao trước đó của gia đình. Lúc đầu do không có kinh nghiệm nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Ông học hỏi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nên vườn cây cho thu nhập ổn định. Khi điều có thu ông bắt đầu trồng tiêu, mua máy dầu để tưới tiêu và mua xe máy. “Lúc đó người ta bán đất để mua xe máy chạy. Còn tôi quan niệm phải làm ra tiền mới mua xe, dù là xe để chở nông sản đi bán” - ông Gieo cho biết.

Năm 2009, ông Gieo xây ngôi nhà trị giá 1,3 tỷ đồng, mua thêm 2 mảnh đất mặt tiền khoảng 1,5 tỷ đồng. Các con của ông được ăn học đàng hoàng; khi lập gia đình riêng ông đều chia đất canh tác nhằm ổn định đời sống.

H.Cúc

  • Từ khóa
405

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu