Thứ 7, 20/04/2024 05:31:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 16:50, 23/03/2018 GMT+7

PCI năm 2017: Bình Phước giảm 5 bậc

Thứ 6, 23/03/2018 | 16:50:00 135 lượt xem
BP - Ngày 22-3, tại Hà Nội, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố. Đây là năm thứ 13 liên tiếp VCCI công bố bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng về chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

Thông tin từ VCCI cho biết, cuộc điều tra PCI 2017 nhận được sự phản hồi của 10.245 doanh nghiệp tư nhân trong nước tại 63 tỉnh, thành phố (trong đó có 2.003 doanh nghiệp thành lập trong năm 2016 và 2017) và 1.765 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến từ 47 quốc gia đang hoạt động tại 21 tỉnh, thành phố.

Với 56,7/100 điểm, Bình Phước xếp thứ 62/63 tỉnh, thành trong cả nước, tụt 5 bậc so với năm 2016 và ở nhóm thấp. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2007 trở lại đây của Bình Phước.

Trong bảng xếp hạng PCI, Quảng Ninh lần đầu vươn lên đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng PCI 2017. Điểm số Quảng Ninh đạt được là 70,7/100. Năm ngoái, Quảng Ninh ở vị trí số 2, còn Đà Nẵng dẫn đầu và là năm thứ 4 liên tiếp nắm giữ vị trí quán quân. Những địa phương khác trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất năm 2017 sau Quảng Ninh là Đà Nẵng (70,1 điểm), Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Quảng Nam, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Cần Thơ. Vị trí cuối bảng đã không còn nằm ở miền Bắc như năm trước mà đã chuyển sang một tỉnh khu vực Tây Nguyên là Đắk Nông.

A.B

  • Từ khóa
42595

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu