Thứ 5, 28/03/2024 19:17:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:06, 06/05/2011 GMT+7

Ủy ban bầu cử họp kỳ thứ 6

Thứ 6, 06/05/2011 | 16:06:00 1,718 lượt xem

phát hiện sai sót, rà soát danh sách ứng cử viên và cử tri

Sáng nay 6-5, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011-2016 đã họp kỳ thứ 6 nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011-2016. Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử chủ trì kỳ họp.

 

Danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên cũng đều cần rà soát lại. (ảnh chụp lãnh đạo xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp đang kiểm tra lại danh sách cử tri).

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử, hai ngày 4 và 5-5, UBMTTQVN đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu Quốc hội (đơn vị bầu cử số 1) và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử số 1 và số 2) với cử tri huyện Đồng Phú để thực hiện quyền vận động bầu cử. Các cuộc tiếp xúc đã diễn ra dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật, cử tri tham gia đông. Hầu hết cử tri tham dự tiếp xúc đều bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào các ứng cử viên; ý kiến phát biểu chân tình, thẳng thắn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu chỉ đạo: Trước tiên phải làm đúng quy định của pháp luật

Ngày 29-4, toàn bộ 10.500 bản danh dách và 52.500 bản tiểu sử tóm tắt ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 10.300 bản danh sách và 73.500 bản tiểu sử tóm tắt ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đã được Ủy ban bầu cử của tỉnh chuyển về các huyện, thị xã. Ngày 30-4, toàn bộ bản danh sách, tiểu sử này đã chuyển đến các khu vực bỏ phiếu và niêm yết đúng thời gian quy định.

Ngày 5-5 Ủy ban bầu cử tỉnh phối hợp với Ủy ban bầu cử thị xã Đồng Xoài tổ chức lớp tập huấn đầu tiên cho các tổ bầu cử (220 người tham dự). Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 15-5, việc tập huấn sẽ được hoàn tất trong toàn tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu, Giám đốc Sở Nội Vụ Đỗ Văn Quang đã đề nghị các ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh khi kiểm tra thực tế và làm việc với Ủy ban bầu cử, UBND các huyện, thị xã cần thực hiện việc rà soát lại toàn bộ danh sách ứng cử viên, danh sách cử tri, không được để xảy ra sai sót. Bởi lẽ, nếu có sai sót và phát hiện ra sau khi bầu cử thì kết quả bầu cử sẽ bị hủy và phải tổ chức bầu lại, sẽ rất phức tạp và nghiêm trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu nhấn mạnh: Trước tiên, cần phải làm đúng luật, đúng quy định. Thứ hai phải bảo đảm an toàn trước, trong và sau khi bầu cử. Công tác kiểm tra, rà soát phải đặc biệt chú trọng, tránh mọi sai sót xảy ra. Tiếp đến là việc tuyên truyền, vận động phải đến từng ngõ ngách của thôn ấp, sao cho kỳ bầu cử hiệu quả và trở thành ngày hội đông vui của toàn tỉnh.

NHIỀU SAI SÓT Ở CƠ SỞ

Báo cáo tại kỳ họp, một số ủy viên Ủy ban bầu cử cho biết: Sau khi đi kiểm tra thực tế, tại một số địa phương đã phát hiện những sai sót cần khắc phục ngay.

Ông Đỗ Văn Quang, Giám đốc sở Nội vụ phản ánh: Có xã không niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND xã đúng thời gian quy định. Lý do được biện minh là vì… nhiều quá. Theo đánh giá của Giám đốc Sở Nội vụ Đỗ Văn Quang, kinh nghiệm cho thấy sau khi niêm yết danh sách ứng cử viên có thể có đơn thư tố cáo ứng cử viên, vì thế Ủy ban bầu cử các cấp cần chuẩn bị phương án để giải quyết.

Ông Ma Ly Phước, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cho biết: Khi kiểm tra, xã Thành Tâm chưa niêm yết đầy đủ danh sách ứng cử viên ở các tổ bầu cử theo quy định. Xã Nha Bích phát hiện một ứng cử viên đại biểu HĐND xã mới 19 tuổi, không đủ tuổi theo quy định (hiện ứng cử viên này đã bị đưa ra khỏi danh sách, tổ bầu cử 6 ứng cử viên bầu lấy 4 bị chuyển thành 5 ứng cử viên bầu lấy 3 đại biểu).

Bà Nguyễn Thị Pha, ủy viên Ủy ban bầu cử cho biết: Kiểm tra tại huyện Bù Đốp, công tác chuẩn bị khá tốt, chu đáo. Tuy nhiên, tại một số xã danh sách cử tri không ghi ngày, tháng đối với trường hợp sinh năm 1993.

Ông Đinh Văn Tiếng, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cho biết: Tại xã Bình Tân, Chủ tịch UBND xã báo cáo công tác chuẩn bị không có sai sót. Kiểm tra nhanh bản danh sách cử tri niêm yết tại trụ sở UBND xã đã phát hiện có tới 4 trường hợp sinh sau tháng 5-1993 (không được đi bầu kỳ này - PV). Tại Xã Đức Liễu phát hiện một ứng cử viên đại biểu HĐND xã phải thi hành một bản án của tòa án nhưng chưa thi hành. Trường hợp này không thể hoàn tất việc thi hành án trước thời gian quy định của bầu cử và chắc chắn phải xử lý như trường hợp ở xã Nha Bích.


Trần Phương

  • Từ khóa
3419

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu