Thứ 6, 19/04/2024 12:18:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 18:54, 14/12/2017 GMT+7

 “Phải đảm bảo an ninh thực phẩm, an toàn xã hội phục vụ hội nghị Tam giác phát triển”

Thứ 5, 14/12/2017 | 18:54:00 683 lượt xem
BPO - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm tại cuộc họp với Ban chỉ đạo và tổ giúp việc hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 11 khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) ngày 14-12.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh và các phó chủ tịch đã nghe tổ giúp việc báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị hội nghị. Đến nay công tác chuẩn bị tương đối hoàn tất. Việc trang trí băng rôn, khẩu hiệu tại cửa khẩu Hoa Lư, Hoàng Diệu, quảng trường tỉnh và ba cửa ngõ vào trung tâm thị xã cơ bản hoàn thành. Công tác lễ tân, hậu cần đã bố trí số lượng phòng khách sạn đảm bảo đủ cho 347 đại biểu trong và ngoài nước. Riêng hội chợ khu vực Tam giác phát triển CLV, theo báo cáo của Sở Công Thương hiện có 100 gian hàng đăng ký tham dự, đạt số lượng theo kế hoạch đề ra. Trong đó có 10 gian của 4 tỉnh Tây Nguyên, 2 gian của tỉnh Karatíe (Campuchia), còn lại là của doanh nghiệp trong tỉnh.

Tại cuộc họp, vấn đề an ninh thực phẩm, an toàn xã hội được Ban chỉ đạo và các thành viên đặc biệt quan tâm, nhất là vấn đề ẩm thực, điểm nghỉ ngơi phục vụ các đoàn tham dự hội nghị.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm yêu cầu: Các sở, ban, ngành được giao trách nhiệm phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm. Việc đưa đón đại biểu, giữ gìn an ninh trật tự phải chu đáo, đảm bảo an toàn sức khỏe cho đại biểu trong suốt quá trình tham dự hội nghị. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao UBND thị xã Đồng Xoài kiểm tra, rà soát lại công tác trang trí tại các cổng vào trung tâm, hệ thống đèn… đảm bảo tính trang trọng theo đúng tinh thần của hội nghị.

Ngọc Bích

  • Từ khóa
19570

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu