Thứ 4, 24/04/2024 19:06:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 16:36, 13/04/2012 GMT+7

Giết bạn vì một bao hạt điều

Thứ 6, 13/04/2012 | 16:36:00 1,648 lượt xem

Ngày 13-4, TAND tỉnh Bình Phước đã xét xử Nguyễn Đức Huy (SN 1994, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) vì tội giết gười. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, như: thành khẩn khai báo, chủ động bồi thường, gia đình bị hại làm đơn bãi nại và xin giảm án… hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đức Huy 4 năm 6 tháng tù giam.

Ngày 26-4-2011, Huy điện thoại rủ Trần Tiến Dũng (SN 1993), Lê Đức Hiệu (SN 1993, cả hai là hàng xóm của Huy) đến nhà chơi. Đến nơi, Dũng thấy dưới bếp có bao hạt điều 45kg nên nói giỡn với Huy “cho tao bao hạt điều này nha” rồi Dũng vác bao hạt điều từ nhà bếp ra rồi để lại chỗ cũ. Sau đó cả 3 lấy bia ra nhậu.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày cả ba rủ nhau đến quán của chị Lê Thị Nga (SN 1966, ngụ xã Đồng Tiến) uống nước. Trong lúc đang nói chuyện thì Dũng mượn xe máy đi khoảng 30 phút sau rồi quay lại. Hai giờ sau, Huy về nhà không thấy bao hạt điều đâu nên nghi ngờ Dũng lấy cắp nên đi tìm Dũng hỏi nhưng không gặp.

Đến 19 giờ, Huy gặp Dũng ở nhà Hiệu nên đã hỏi Dũng về chuyện bao điều thì cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau. Vì bị Dũng thách thức “tao có lấy mà mày không biết cũng chẳng làm gì được tao” nên Huy tức giận rút dao thái lan giấu sẵn trong người đâm nhiều nhát khiến Dũng chết ngay sau đó.

Sau khi gây án, Huy đến công an xã Đồng Tiến đầu thú.

Nhất Sơn

  • Từ khóa
22416

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu