Thứ 5, 28/03/2024 20:31:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:08, 21/03/2012 GMT+7

Di tích mộ tập thể lực lượng vũ trang an ninh An Lộc: Được xếp hạng cấp tỉnh

Thứ 4, 21/03/2012 | 10:08:00 3,386 lượt xem

Ngày 20-3, tại khu mộ tập thể lực lượng vũ trang an ninh, khu phố Bình An, phường An Lộc, UBND thị xã Bình Long đã tổ chức lễ công bố và đón nhận bằng xếp hạng di tích mộ tập thể lực lượng vũ trang an ninh An Lộc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Trần Ngọc Thuấn trao bằng công nhận di tích cấp tỉnh cho khu mộ tập thể LLVT an ninh An Lộc

Cách đây 42 năm, Trung đội an ninh vũ trang An Lộc được thành lập và đóng quân ở vùng ven thị xã An Lộc, tỉnh Bình Long. Nhiệm vụ chủ yếu là tiến hành các cuộc chiến tranh du kích, xây dựng các cơ sở cách mạng trong lòng địch, phối hợp với các lực lượng chủ lực tiến hành các trận đánh chiến lược trên tuyến quốc lộ 13 và khu vực thị xã An Lộc. Năm 1971, trong 2 đợt công tác, Đội an ninh vũ trang An Lộc có 7 chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh. Sau khi sát hại các chiến sĩ, địch kéo lê xác trên địa bàn thị xã để thị uy dân chúng rồi vùi xác 6 đồng chí xuống giếng của một hộ dân làm rẫy, nay là địa điểm di tích. Riêng đồng chí Dệt bị địch đem chôn nơi khác đến nay vẫn chưa rõ địa điểm...

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tiến hành các bước điều tra khảo sát; phối hợp với các cấp, ngành địa phương lập hồ sơ trình UBND tỉnh ra quyết định và công nhận “Mộ tập thể lực lượng vũ trang an ninh An Lộc” là di tích cấp tỉnh.

Hữu Dụng

  • Từ khóa
4181

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu