Thứ 5, 25/04/2024 10:37:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 19:48, 30/08/2015 GMT+7

Phấn đấu huy động 923 học viên ra lớp xóa mù chữ tại các huyện biên giới

Chủ nhật, 30/08/2015 | 19:48:00 140 lượt xem
BPO - Theo kế hoạch vừa được Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Phước ký kết với Sở GD-ĐT, trong giai đoạn 2016-2020, hai đơn vị phối hợp huy động 923 học viên ra lớp xóa mù chữ tại 3 huyện biên giới: Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập. Đồng thời huy động 845 học viên ra các lớp sau xóa mù chữ.

Hai đơn vị phấn đấu giải quyết cơ bản tình trạng người mù chữ, tái mù chữ, thất học ở khu vực biên giới, dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới của tỉnh. Trong ảnh: Trẻ em người dân tộc Xê tiêng ở xã Đắk Ơ (Bù Gia Mập) trong kỳ nghỉ hè 2014-2015

Kế hoạch đưa ra mục tiêu, hàng năm Bộ đội biên phòng Bình Phước và Sở GD-ĐT phối hợp củng cố, duy trì thành quả phổ cập giáo dục tiểu học, chống mù chữ, đảm bảo đối tượng từ 15 đến 35 tuổi biết chữ đạt 96% trở lên; tỷ lệ huy động trẻ 6-14 tuổi đạt trên 98%; số trẻ tốt nghiệp từ 11 đến 14 đạt 86% trở lên.

Bên cạnh đó, hai đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng hệ thống trung tâm học tập cộng đồng đều khắp ở các xã, thị trấn khu vực biên giới, vùng sâu, xa của tỉnh; 100% số xã, vùng biên giới có trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả.

Từ đó giải quyết cơ bản tình trạng người mù chữ, tái mù chữ, học sinh bỏ học, thất học ở khu vực biên giới, vùng sâu, xa, dân tộc thiểu số; củng cố kết quả chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học; từng bước xóa bỏ trường, lớp học tạm, mượn…

L.N

 

 

 

 

 

 

  • Từ khóa
85375

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu