Thứ 7, 27/04/2024 06:17:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 22:43, 21/06/2013 GMT+7

Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo góp phần tích cực vào việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Thứ 6, 21/06/2013 | 22:43:00 1,988 lượt xem

Ngày 21-6, UBND tỉnh tổ chức tổng kết 8 năm thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và sơ kết công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2013.


Ông Nguyễn Hữu Tư, PGĐ sở Nội vụ - Trưởng ban tôn giáo tỉnh chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2013 tại chùa Quang Minh

Trong 8 năm thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, UBND tỉnh đã mở 32 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho 3.952 cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo; mở 10 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 1.528 chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo; UBND tỉnh đã chấp thuận thành lập mới 80 cơ sở tôn giáo, mở 54 lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo…

8 năm qua UBND tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giải quyết kịp thời nhu cầu chính đáng, hợp pháp của cá nhân và tổ chức tôn giáo; đề ra giải pháp đúng đắn đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của các tín đồ.

Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ra đời đã góp phần giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh có hiệu quả các vi phạm pháp luật về hoạt động tôn giáo, như: thúc đẩy các giáo hội đi theo chiều hướng tích cực, củng cố lòng tin của tín đồ đối với các chính sách, pháp luật của nhà nước...

Tuy nhiên, ở vùng sâu, vùng xa, do thường xuyên có sự thay đổi bộ máy tổ chức nên công tác tôn giáo còn gặp khó khăn. Một số tín đồ, chức sắc chưa thực sự hiểu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, dẫn đến vi phạm…

Tại hội nghị đã nhận được nhiều tham luận của các đơn vị đóng góp để công tác tôn giáo ngày một tốt hơn.

Dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo được khen thưởng, tuyên dương.

Thanh Nga

  • Từ khóa
8479

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu