Thứ 6, 19/04/2024 20:28:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Khoa học - Công nghệ 13:57, 14/09/2016 GMT+7

Phát hiện khối thiên thạch khổng lồ từ 4.000 năm trước tại Argentina

Nguồn TTXVN
Thứ 4, 14/09/2016 | 13:57:00 312 lượt xem
BPO - Ngày 13-9, Hiệp hội Thiên văn học Argentina thông báo vừa phát hiện ra khối thiên thạch khổng lồ nặng 30,8 tấn rơi xuống khu vực Campo del Cielo, tỉnh miền Bắc Chaco, cách đây 4.000 năm.
Thiên thạch khổng lồ mới được phát hiện. (Nguồn: news.com.au)

Theo phóng viên tại Buenos Aires, Chủ tịch Hiệp hội Thiên văn học Argentina Mario Vesconi cho biết có thể đây là khối thiên thạch lớn thứ hai thế giới sau khối thiên thạch nổi tiếng có tên gọi Hoba tại Namibia, nặng 66 tấn. 

Theo các nhà khoa học, 4.000 năm trước, tại khu vực Campo del Cielo, nơi có nhiều “hòn đá trời” khổng lồ, đã xảy ra một trận mưa sao băng và hiện còn khoảng 840 tấn thiên thạch tại đây. 

Cho tới trước khi phát hiện ra khối thiên thạch này cuối tuần trước, mảng thiên thạch lớn nhất của Campo del Cielo có tên gọi El Chaco, nặng 20,84 tấn và cũng từng được coi là lớn thứ hai chỉ sau Hoba. 

Đối với giới khoa học, thiên thạch vô cùng quý giá. Một số loại chứa những hạt vật chất không hề thay đổi thuộc tính suốt từ khi hệ Mặt Trời hình thành. 

Thông qua việc nghiên cứu những hạt vật chất này, các nhà khoa học có thể tìm hiểu rõ hơn về sự hình thành của Trái Đất và các hành tinh khác.

  • Từ khóa
95830

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu