Thứ 6, 19/04/2024 06:24:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 17:45, 16/04/2019 GMT+7

Phát hiện thi thể tại bãi rác: Nghi phạm được trả tự do

Thứ 3, 16/04/2019 | 17:45:00 156 lượt xem
BPO - Ngày 16-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Xoài cho biết, sau 9 ngày tạm giữ, cơ quan điều tra đã ra quyết định trả tự do cho nghi phạm Trần Thị Thuyền Uyên bị tạm giữ trước đó do có liên quan đến vụ thi thể bà Lê Thị Liên, 71 tuổi, trú khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân bị vứt tại bãi tập kết rác cạnh đường Nguyễn Huệ, khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân ngày 2-4.

>> Đồng Xoài: Phát hiện 1 thi thể phụ nữ trên đường Nguyễn Huệ
>> Thi thể một phụ nữ bọc trong chiếu ở bãi tập kết rác: Tạm giữ con gái nuôi để điều tra

Trần Thị Thuyền Uyên tại cơ quan điều tra

Như thông tin đã đưa, ngày 2-4, chị Lê Thị Kiều, 27 tuổi, trú phường Tân Xuân đi thu rác trên đường Nguyễn Huệ, khi đang thu rác tại bãi tập kết rác thuộc tổ 3B, khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân phát hiện có 1 xác người và trình báo cơ quan công an. Ngày 3-4, cơ quan công an đã xác định nạn nhân là bà Lê Thị Liên, sinh năm 1948, thường trú khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân - cách hiện trường khoảng 2km. Đồng thời lực lượng công an cũng xác định người liên quan trực tiếp đến vụ việc là con gái nuôi của bà Liên - Trần Thị Thuyền Uyên, SN 1991, hộ khẩu thường trú ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú nhưng ở cùng nhà với bà Liên tại khu phố Suối Đá.

Qua làm việc, bước đầu Trần Thị Thuyền Uyên khai nhận bà Liên là mẹ nuôi của mình, gần đây bị bệnh già yếu. Chiều ngày 27-3, khi đi làm về thấy bà Liên bị ngã trong nhà tắm nhưng vẫn còn thở nên Uyên đưa lên giường và chăm sóc tại nhà. Đến chiều 1-4, thấy bà Liên qua đời, Uyên hoảng sợ và lo lắng không có tiền lo đám tang. Uyên nảy sinh ý định bỏ thi thể bà Liên ra đường để xã hội lo mai táng. Khoảng 20 giờ ngày 1-4, khi hàng xóm đi ngủ hết, Uyên dùng chiếc chiếu bó bà Liên vào rồi dùng xe mô tô chở xác bà Liên đến bỏ ở bãi tập kết rác trên đường Nguyễn Huệ rồi đi về nhà.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Xoài đã tạm giữ hình sự Trần Thị Thuyền Uyên từ ngày 3-4.

Một điều tra viên tham gia điều tra vụ việc cho biết: “Sau khi phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, tổng hợp, phân tích kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và lời khai từ nghi phạm, cơ quan điều tra xét thấy cần phải làm rõ một số vấn đề về nhân thân, lai lịch, năng lực trách nhiệm hình sự của nghi phạm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên thời hạn tạm giữ đã hết nên cơ quan điều tra phải trả tự do cho nghi phạm. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang củng cố chứng cứ, nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố vụ án theo pháp luật”.

Văn Thủy

  • Từ khóa
31837

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu