Thứ 6, 29/03/2024 17:57:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:29, 20/12/2019 GMT+7

Cựu chiến binh Lộc Ninh phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ

Duy Khôi
Thứ 6, 20/12/2019 | 09:29:00 496 lượt xem
BP - Với niềm tự hào truyền thống quê hương, gần 30 năm qua, các thế hệ cựu chiến binh (CCB) huyện Lộc Ninh luôn đoàn kết, gương mẫu trên các lĩnh vực, phong trào yêu nước, đặc biệt thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Từ đó, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xứng danh bộ đội Cụ Hồ.

Nữ CCB Vũ Thị Me sinh ra ở TP. Hải Phòng, từng tham gia lực lượng dân quân tự vệ thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 1990, gia đình bà chuyển vào ấp 8, xã Lộc Thái sinh sống đến nay. Thời gian đầu cuộc sống khó khăn, 15 năm gia đình vất vả, chịu khó làm thuê, tiết kiệm chi tiêu để phát triển kinh tế. Bước đầu gia đình bà mua được 2 sào đất trồng tiêu, nhờ chăm tốt nên tiêu được mùa. Có vốn, kinh nghiệm sản xuất, bà tiếp tục mua thêm đất. “Tôi vào Lộc Thái ban đầu rất khó khăn nhưng thấy đất đai màu mỡ, nghĩ mình phải có đất thì gia đình mới sống được, thế nên gia đình đồng tâm hợp lực, chịu khó làm, nhờ vậy kinh tế dần vững hơn” - bà Me chia sẻ. Đến nay, gia đình bà có hơn 7 ha đất trồng cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, trong đó 6.000 nọc tiêu, 1 ha cây điều, cây ăn trái và chăn nuôi bò, dê với trên 50 con. Hằng năm, sau khi trừ chi phí, gia đình bà thu lời hơn 400 triệu đồng.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Huỳnh Văn Nước tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội trở về địa phương, phần lớn hội viên CCB huyện Lộc Ninh hoàn cảnh khó khăn, thiếu vốn, kiến thức khoa học, kỹ thuật, sức khỏe lại yếu... Từ khó khăn đó, Chi hội CCB ấp 8, xã Lộc An đã tích cực vận động hội viên góp vốn xây dựng “Quỹ đồng đội” và luân phiên cho vay, khuyến khích hội viên phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, nghĩa tình đồng đội để giúp nhau giảm nghèo bền vững. 5 năm trước, Chi hội CCB ấp 8 có 8 hội viên với số tiền huy động đồng đội đóng góp 28,5 triệu đồng chỉ giúp được vài hội viên vay phát triển kinh tế. Đến nay đã nâng tổng số vốn lên 113,7 triệu đồng, cho 7 hội viên vay. Ngoài ra, chi hội còn phát động mỗi hội viên đóng góp 500 ngàn đồng để mua 2 con dê sinh sản cho hội viên nuôi ăn chia theo hình thức 50/50; hiện đã tăng lên hơn 10 con. Chi hội trưởng Vũ Xuân Thạo cho biết: “Nhờ tinh thần đồng đội giúp nhau mà 100% hội viên CCB trong ấp có mức sống từ trung bình trở lên, không còn hội viên nghèo; nhiều hội viên khá, giàu còn tích cực đóng góp giúp đỡ người nghèo...”.

Nhiệm kỳ 2014-2019, các cấp hội CCB huyện Lộc Ninh đã vận động hội viên xây dựng “Quỹ đồng đội” được hơn 8,96 tỷ đồng, cho 980 hội viên vay không lãi và lãi suất thấp. Nhiều hội viên nghèo ở các xã, thị trấn được Huyện hội hỗ trợ 20 triệu đồng vốn giảm nghèo để chăn nuôi dê, bò, đến nay gia đình đã xóa nghèo bền vững, vươn lên có mức sống khá như các hội viên Nguyễn Văn Dũng, Phạm Thị Kim Huệ, Trần Thị Liên... Hiện toàn huyện có 80 gia trại của hội viên với nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu như: chăn nuôi dê, trồng cao su, tiêu, nuôi cá... Ngoài giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, đồng thời cũng giúp đỡ, ủng hộ hội viên và nhân dân khó khăn, tham gia hoạt động từ thiện trên 1,2 tỷ đồng. Tiêu biểu có các hội viên: Phạm Xuân Hoàng, thị trấn Lộc Ninh; Bùi Văn Liên, xã Lộc Thiện; Phạm Hồng Đăng, xã Lộc An; Lâm Bê, xã Lộc Thịnh; Đào Quang Thuận, xã Lộc Hòa... Đến nay, toàn hội xóa được 55 hộ nghèo, 6/17 cơ sở hội không còn hội viên nghèo; hội viên có mức sống khá, giàu đạt trên 40%, trung bình 57,9%. Các cấp hội còn tổ chức vận động và xây tặng 33 căn nhà nghĩa tình đồng đội, sửa chữa 4 căn nhà tổng trị giá 1,825 tỷ đồng.

Bằng tinh thần, trách nhiệm của bộ đội Cụ Hồ, CCB huyện Lộc Ninh đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, thực sự là những tấm gương sáng trong nhân dân. Với thành tích đó, giai đoạn 2014-2019 có 261 tập thể và 580 cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen các cấp, trong đó có 7 tập thể, 5 cá nhân được Trung ương Hội CCB và UBND tỉnh tặng bằng khen. Qua đánh giá, có 98% trở lên hội viên đạt tiêu chuẩn CCB gương mẫu và 99,2% gia đình hội viên CCB đạt văn hóa.

Chủ tịch Hội CCB huyện Lộc Ninh Lê Hoàng Yến cho biết: Hiệu quả từ thi đua giúp nhau giảm nghèo, xóa nhà tạm, làm giàu chính đáng gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã làm thay đổi nhận thức, hành động của từng cán bộ, hội viên CCB, góp phần lan tỏa sâu rộng. Nhiệm kỳ 2019-2024, hội tiếp tục sử dụng “Quỹ đồng đội” đúng mục đích, thi đua giúp nhau giảm nghèo bền vững; xóa 100% nhà tạm; giảm hộ nghèo xuống dưới 0,4%; tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận vốn; đối với hội viên trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, giới thiệu việc làm; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó tình đồng chí, đồng đội, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, xứng danh bộ đội Cụ Hồ trên quê hương cách mạng.

  • Từ khóa
1611

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu