Thứ 7, 20/04/2024 20:40:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:52, 06/09/2018 GMT+7

Phát huy vai trò của MTTQ trong bảo vệ an ninh biên giới

Thứ 5, 06/09/2018 | 10:52:00 993 lượt xem
BP - Lộc Ninh có tuyến đường biên giới dài tiếp giáp Campuchia, có vị trí quan trọng trong phòng thủ bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, công tác xây dựng và duy trì phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ đặt lên hàng đầu và được MTTQ các cấp trong huyện thực hiện có hiệu quả.

Những năm qua, MTTQ các cấp ở Lộc Ninh, đặc biệt là các xã vùng biên luôn phối hợp chặt chẽ với các đồn biên phòng tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Từ năm 2016 đến nay, MTTQ các cấp trong huyện phối hợp tổ chức được 473 đợt tuyên truyền với sự tham gia của khoảng 16.000 lượt người dân; tuyên truyền trên các cụm loa truyền thanh.

Phụ nữ xã Lộc Thịnh (Lộc Ninh) dọn vệ sinh tại cột mốc biên giới

MTTQ các cấp trong huyện phối hợp thành lập nhiều mô hình quần chúng tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; mô hình điểm sáng pháp luật ở khu dân cư; phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới... thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với trên 11.454 hộ đăng ký thực hiện, đạt hơn 98% tổng số hộ trên địa bàn huyện. Hằng năm, có trên 70% khu dân cư thuộc các xã biên giới đạt văn hóa.

Để bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới đạt kết quả cao, công tác xóa đói giảm nghèo, giúp nhân dân vùng biên phát triển kinh tế cũng được MTTQ phối hợp bộ đội biên phòng chú trọng thực hiện. Từ năm 2016 đến nay, ban thường trực UBMTTQVN các cấp trong huyện vận động xây dựng 92 căn nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo khó khăn về nhà ở khu vực biên giới, với tổng trị giá trên 5,2 tỷ đồng; vận động nhân dân đóng góp trên 6 tỷ đồng xây dựng gần 27km đường nông thôn. MTTQ tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần giúp người dân thoát nghèo. Đồng thời, phát huy tối đa vai trò của già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới đã góp phần quan trọng xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp và phối hợp giữa các lực lượng trong quản lý, bảo vệ, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới. Từ đó, đảm bảo ổn định về trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội khu vực biên giới của huyện Lộc Ninh phát triển bền vững.

Văn Hùng

  • Từ khóa
1451

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu