Thứ 7, 27/04/2024 02:20:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:30, 22/12/2018 GMT+7

KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22-12-1944 - 22-12-2018)

Phát huy vai trò lực lượng quân nhân dự bị trong các KCN

Thứ 7, 22/12/2018 | 08:30:00 1,425 lượt xem

>> Xây dựng LLVT tỉnh đáp ứng tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới
>> Đối ngoại quốc phòng góp phần giữ vững an ninh biên giới

BP - Trên địa bàn tỉnh hiện có 13 khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động với gần 50 ngàn công nhân. Thời gian qua, việc xây dựng và phát triển lực lượng chính trị nòng cốt là quân nhân dự bị tại các KCN đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Từ đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh cũng như thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở địa phương.

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố lực lượng chính trị nòng cốt là đảng viên, lực lượng quân nhân dự bị làm việc trong các khu, cụm công nghiệp và công ty, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo ban CHQS các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt; đồng thời tiến hành từng bước chắc chắn, vừa làm vừa củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Lực lượng chính trị nòng cốt này thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường, cũng như nắm bắt thông tin về an ninh trật tự. Giúp lãnh đạo địa phương, cơ quan chức năng nhanh chóng sàng lọc, phân loại đối tượng, ngăn chặn tình trạng tụ họp đông người, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, tạo điều kiện môi trường ổn định để doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Lực lượng dân quân cơ động thường xuyên luyện tập sẵn sàng chiến đấu

Theo khảo sát của ngành chức năng, toàn tỉnh hiện có 229 quân nhân dự bị đang làm việc tại các KCN, trong đó quân nhân dự bị là đảng viên chiếm 6,11%. Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng được 4 tiểu đội dân quân thường trực tại các KCN Chơn Thành I, Minh Hưng III, Đồng Xoài và Bắc Đồng Phú. Riêng năm 2017, lực lượng chính trị nòng cốt là quân nhân dự bị đã cung cấp 31 tin, chủ yếu tin liên quan đến đình công, lãn công trong các công ty, xí nghiệp.

Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2009, đến nay KCN Bắc Đồng Phú thu hút trên 30 nhà đầu tư trong và ngoài nước với khoảng 20 ngàn công nhân đang làm việc. Trước sự tăng nhanh số lượng công nhân trong và ngoài tỉnh, đầu năm 2016, Ban CHQS huyện Đồng Phú thành lập Tiểu đội dân quân thường trực KCN Bắc Đồng Phú gồm 9 người. Thời gian qua, tiểu đội đã phối hợp với Công an thị trấn Tân Phú (Đồng Phú), Công an xã Tiến Hưng (thành phố Đồng Xoài), lực lượng tự vệ và bảo vệ chuyên trách KCN xây dựng kế hoạch, phương án và tổ chức tuần tra, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự nhằm giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong KCN và những địa bàn giáp ranh.

“Việc xây dựng, quản lý và sử dụng lực lượng chính trị nòng cốt là quân nhân dự bị đang làm việc trong các KCN, công ty, xí nghiệp là hết sức cần thiết. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng này, các ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo địa phương phải đẩy mạnh công tác phối hợp, kịp thời nắm bắt những thông tin cần thiết để có phương án phù hợp”.

 Đại tá Vũ Tiến Điền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết

Điển hình là vụ việc tháng 5-2017, khoảng 500 công nhân Công ty TNHH New Apparel Far Eastern (KCN Bắc Đồng Phú) đình công phản đối việc Ban giám đốc công ty cắt chức Giám đốc quản trị nguồn nhân lực đối với ông Chen Chao Tiên, quốc tịch Đài Loan. Lực lượng dân quân thường trực của tiểu đội nhanh chóng nắm tình hình và kịp thời báo cấp trên để có hướng xử lý phù hợp. Tháng 3-2018, một bộ phận công nhân Công ty Buk-Wuang (KCN Minh Hưng III, huyện Chơn Thành) có 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, đình công đòi tháng lương thứ 13. Nhận tin báo, Tiểu đội dân quân thường trực KCN Minh Hưng III và Ban CHQS xã Minh Hưng phối hợp Công an huyện trực tiếp tới nơi nắm tình hình, giữ gìn an ninh trật tự. Đồng thời, báo Liên đoàn Lao động huyện và các cơ quan chức năng đến giải quyết... Từ những tin báo, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp các ngành chức năng tham mưu kịp thời Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, đồng thời cùng các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, Ban quản lý khu kinh tế, chủ doanh nghiệp, công đoàn cơ sở giải quyết kịp thời những kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của người lao động. Nhờ đó đã góp phần ổn định tình hình, không để xảy ra tình trạng đình, lãn công phức tạp, kéo dài, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các khu, cụm công nghiệp và công ty, xí nghiệp, đồng thời tạo môi trường ổn định thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh.

X.T

  • Từ khóa
7770

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu