Thứ 7, 20/04/2024 00:01:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:33, 15/02/2019 GMT+7

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG (3-3-1959 - 3-3-2019), 30 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN (3-3-1989 - 3-3-2019)

Phát huy vai trò người có uy tín trong bảo vệ biên giới

Thứ 6, 15/02/2019 | 06:33:00 1,613 lượt xem

BP - Bù Gia Mập là xã biên giới, vùng sâu, xa của huyện Bù Gia Mập; gồm 8 thôn và 1 tổ tự quản. Xã có 1.582 hộ, với 6.732 người, gồm 17 dân tộc anh em sinh sống, trong đó 71,5% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, 48% đồng bào có đạo. Nguồn thu chính của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, hộ nghèo còn cao. Hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp... Trước tình hình này, chỉ có đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân mới góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm an ninh trật tự, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, an ninh chính trị và trật tự trên địa bàn. Thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền xã Bù Gia Mập đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy tốt vai trò của đội ngũ già làng, người có uy tín trên địa bàn.

Cán bộ Đồn biên phòng Bù Gia Mập tặng quà tết già làng Điểu Chen ở thôn Bù Nga, xã Bù Gia Mập

Bà Nông Thị Duyên, Chủ tịch UBMTTQVN xã Bù Gia Mập cho biết:  Trong công tác tham gia bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, người có uy tín đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm gương mẫu của mình trong việc tham gia các hoạt động phong trào. Điển hình như, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; hoạt động “Ngày biên phòng toàn dân”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới... Những năm qua, người có uy tín trên địa bàn xã luôn tích cực nắm bắt tình hình trong thôn, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự; tham gia đấu tranh các biểu hiện sai trái; kịp thời phát hiện các vụ việc liên quan đến biên giới, an ninh trật tự địa bàn để thông báo cho công an, bộ đội biên phòng tổ chức đấu tranh ngăn chặn kịp thời.     

Tiêu biểu trong đội ngũ người có uy tín là già làng Điểu Chen, thôn Bù Nga. Già làng Điểu Chen nói: “Được bà con tin tưởng bầu làm già làng, người có uy tín thì mình phải chịu khó học tập, cập nhật các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; phải làm kinh tế tốt thì nói bà con mới nghe”. Vì vậy, gia đình già làng Điểu Chen luôn gương mẫu, làm kinh tế vườn có hiệu quả. Già làng luôn gần gũi với đồng bào trong thôn, nắm chắc tình hình tư tưởng nhân dân. Già làng thường xuyên cùng chi bộ, ban điều hành thôn và cán bộ biên phòng làm tốt tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tích cực xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo, đưa khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt; tích cực tham gia bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự trong thôn, hòa giải các vụ việc nảy sinh, giáo dục thanh thiếu niên hư hỏng.

Ông Cao Thanh Khê ở thôn Cầu Sắt, xã Bù Gia Mập cũng là gương tiêu biểu người có uy tín góp phần giữ gìn an ninh trật tự thôn. Những năm trước, trong thôn nảy sinh tệ nạn cờ bạc, trộm cắp tài sản công dân; một số thanh thiếu niên hư tụ tập gây mất an ninh trật tự, đặc biệt là một số trường hợp có biểu hiện sử dụng ma túy. Ông Khê thường xuyên sâu sát nắm tình hình, trao đổi kịp thời cho cán bộ biên phòng trên địa bàn, công an xã và ban điều hành thôn; cùng bàn và trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với quần chúng tham gia bảo vệ đường biên giới, giữ gìn an ninh trật tự thôn và phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; tuyên truyền, vận động, giáo dục cảm hóa các đối tượng, góp phần ổn định tình hình trong thôn.

Đại úy Nguyễn Xuân Châu, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Bù Gia Mập khẳng định: “Già làng, người có uy tín của xã Bù Gia Mập đã và đang khẳng định vị trí, vai trò gương mẫu của mình trên mọi lĩnh vực, trở thành cầu nối hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền địa phương và bộ đội với người dân trên địa bàn, có đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ các nghị định, quy chế, chỉ thị về khu vực biên giới, đất liền”.

Văn Lộc

  • Từ khóa
7845

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu