Thứ 6, 29/03/2024 11:57:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:42, 15/11/2014 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc tại Bình Phước

Thứ 7, 15/11/2014 | 16:42:00 1,756 lượt xem
BPO - Ngày 14-11, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Bình Phước. Cùng đi có đại diện Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu, Bộ tư lệnh Quân khu 7, Bộ tư lệnh Binh đoàn 16.

Tiếp đoàn công tác có đồng chí Phạm Văn Tòng, Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các lực lượng quân sự, biên phòng, công an tỉnh.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Cung chỉ đạo tại buổi làm việc

Báo cáo với đoàn, đại tá Nguyễn Phi Hùng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Năm 2014, tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã khiến một số phần tử cơ hội, lợi dụng tuyên truyền phản động. Tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp kéo dài, chủ yếu liên quan đến thu hồi đất rừng lấn chiếm… vẫn còn xảy ra.

Về xây dựng lực lượng quốc phòng tại Bình Phước, đại tá Nguyễn Phi Hùng cho biết: Tổ chức biên chế các lực lượng đúng quy định; công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ đạt 100%; các đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cấp hệ thống nhà lưới, hệ thống tưới nước sạch trị giá 450 triệu đồng. Các đơn vị thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đang chăm sóc tốt 473 ha cao su, chuẩn bị trồng mới 310 ha.

Theo đại tá Trần Đại Nghĩa, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, an ninh biên giới trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tuy nhiên, hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến biên giới có nhiều diễn biến phức tạp và chứa đựng nguy cơ cao, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, đưa xe có nguồn gốc trộm cắp qua Campuchia tiêu thụ.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung biểu dương những kết quả đạt được của lực lượng quân sự, biên phòng và sự phối hợp của công an tỉnh trong việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trong nội bộ và trên tuyến biên giới.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung trao đổi thân mật với đại diện các lực lượng vũ trang tỉnh

Thứ trưởng yêu cầu các lực lượng vũ trang Bình Phước tiếp tục nắm chắc an ninh nội địa và biên giới; rà soát, bổ sung phương án tác chiến phòng thủ, đáp ứng kịp thời mọi tình huống có thể xảy ra; tiếp tục xây dựng các đơn vị vũ trang vững mạnh toàn diện; đặc biệt tăng cường công tác đối ngoại với các lực lượng thuộc nước bạn Campuchia để giữ vững tuyến biên giới hòa bình, ổn định, cùng phát triển.

Về bảo đảm an ninh nội địa, Thứ trưởng Nguyễn Thành Cung nhấn mạnh đến sức mạnh của nhân dân. Muốn hoạt động tốt, lực lượng vũ trang phải biết dựa vào dân, lấy dân làm gốc. Các lực lượng cần chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền an ninh biên giới.

N.L

  • Từ khóa
12096

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu