Thứ 6, 26/04/2024 13:05:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 15:24, 01/04/2018 GMT+7

Phát triển tổ hội nghề nghiệp xã Thanh An

Chủ nhật, 01/04/2018 | 15:24:00 211 lượt xem
BP - Tổ hội nghề nghiệp trồng cây ăn trái xã Thanh An (Hớn Quản) thành lập với phương châm giúp các tổ viên cùng học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đồng bộ trong chăm sóc, sản xuất nông nghiệp. Qua đó, từng bước thực hiện mục tiêu thành lập hợp tác xã trồng cây ăn trái xã Thanh An trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Minh Dờm, Tổ trưởng Tổ hội nghề nghiệp trồng cây ăn trái xã Thanh An chăm sóc vườn xoài Đài Loan của gia đình

Tổ hội có 4 tổ viên, quy mô sản xuất 7 ha. Tổ hiện trồng các loại cây ăn trái như cam, quýt, bưởi, xoài; tổng doanh thu hằng năm khoảng 1 tỷ 500 triệu đồng, sau khi trừ chi phí đầu tư thu lời 900 triệu đồng. Hiện tổ được Hội Nông dân (HND) huyện giải ngân cho vay 200 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân để đầu tư chăm sóc cây trồng. Theo định hướng của HND xã, tổ xác định mục tiêu dần hướng tới trồng cây ăn trái sạch theo tiêu chuẩn VietGap trên địa bàn, tạo thế mạnh trong cạnh tranh hợp tác, cùng có lợi trong thu mua vật tư tận gốc, bán sản phẩm tận ngọn nhằm nâng cao giá bán, tối ưu hóa lợi nhuận.

Ông Hồ Lê Minh, Phó chủ tịch HND xã Thanh An cho biết: “Từ nay đến cuối năm, tổ sẽ kết nạp thêm 12-15 thành viên để thành lập hợp tác xã nhằm thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã Thanh An và thực hiện tiêu chí số 13 về phát triển kinh tế tập thể trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. HND xã đang đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh hỗ trợ xúc tiến thành lập hợp tác xã cây ăn trái”.

Như nhiều tổ chức kinh tế tập thể khác, Tổ hội nghề nghiệp trồng cây ăn trái xã Thanh An mong muốn được hỗ trợ từ các chương trình, dự án để có nguồn kinh phí hỗ trợ tổ viên, giới thiệu các nhà cung cấp vật tư uy tín, giá thành hợp lý và đầu mối tiêu thụ sản phẩm ổn định, lâu dài.

Thanh Mai

  • Từ khóa
42609

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu