Thứ 6, 29/03/2024 06:00:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:30, 02/12/2018 GMT+7

Lễ cúng cây chè tổ ở Suối Giàng

Chủ nhật, 02/12/2018 | 07:30:00 676 lượt xem
Hằng năm, cứ vào tháng 10 hoặc đầu xuân, theo nghi lễ truyền thống, người Mông ở Suối Giàng (Yên Bái) lại sắm lễ cúng cây chè tổ để cảm tạ trời đất, cảm tạ cây chè shan.

Ngay từ sáng sớm, tại gốc cây chè cổ thụ, nhân dân trong bản bày mâm lễ vật cúng gồm rượu, hương, cơm nếp, giấy vàng, giấy đỏ và 1 con gà trống... chuẩn bị làm lễ. Người chủ lễ cúng là vị cao niên đức độ trong bản. Trước khi làm lễ cắt tiết gà, chủ lễ đọc bài cúng thần thuốc để tạ ơn thần đã che chở, phù hộ dân bản một năm mạnh khỏe, làm ăn thuận lợi; cầu thần cây tiếp tục phù hộ bà con năm mới sức khỏe, cho cây chè ra nhiều búp, được mùa lúa, bắp... Sau đó, tiết gà được đặt lên bàn thờ cùng túm lông cổ được dán lên tờ giấy bản nơi chính giữa bàn thờ. Sau lễ cúng cây chè tổ, đồng bào nơi đây tổ chức một số hoạt động như thi hái chè và sao chè trong các chảo lớn. Nam thanh, nữ tú trong bản sẽ tham gia cuộc thi giã bánh giày...

T.Trà(tổng hợp)

  • Từ khóa
834

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu