Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Trước đó, lãnh đạo USMC đã có đợt thị sát Phi đội 121 (VMFA-121) được biên chế 10 chiếc F-35B để kiểm tra khả năng sẵn sàng hoạt động của phiên bản máy bay này, cùng với các phi công và kíp vận hành có liên quan vào giữa tháng 7.
Tham mưu trưởng Thủy quân lục chiến Mỹ, tướng Joe Dunford, đã đích thân công bố quyết định này và khẳng định, những tính năng của phiên bản F-35B hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của USMC.
Một chiếc F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ |
Sự kiện trên được đánh giá là một dấu mốc quan trọng đối với chương trình phát triển máy bay F-35, sau khi mẫu máy bay này lại liên tiếp hứng chịu nhiều chỉ trích liên quan tới khả năng hoạt động, trục trặc kỹ thuật, đội giá…
Ban đầu, việc thừa nhận Khả năng hoạt động ban đầu của F-35 đã được ấn định là trong năm 2010, sau đó “trượt dài” đến 2012 vào phải tới cuối tháng 7-2015 thì mới hoàn tất.
Theo kế hoạch, Phi đội VMFA-121 sẽ có đợt triển khai đầu tiên tới Iwakuni, Nhật Bản vào năm 2017.
Thủy quân lục chiến Mỹ dự tính trang bị khoảng 420 máy bay F-35 các loại để thay thế cho các loại máy bay AV-8B Harrier, F/A-18 Hornet và EA-6B Prowler hiện có.
Máy bay F-35 có ba phiên bản F-35A, F-35B và F-35C. Về tính năng, F-35A có khả năng cất và hạ cánh như máy bay chiến đấu thông thường, F-35B có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng và sử dụng đường băng ngắn còn F-35C có thể triển khai trên các tàu sân bay.
Sau khi F-35B được công nhận IOC, dự kiến quân đội Mỹ sẽ công nhận IOC cho F-35A vào tháng 8-2016 và cho F-35C vào tháng 8-2018.
Nguồn QĐND