Thứ 3, 16/04/2024 19:14:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 17:20, 09/11/2018 GMT+7

Phổ biến pháp luật lĩnh vực báo chí, xuất bản, in, phát hành

Thứ 6, 09/11/2018 | 17:20:00 827 lượt xem
BPO - Ngày 9-11, Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật lĩnh vực báo chí, xuất bản, in và phát hành năm 2018.

Tham dự hội nghị có cán bộ, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phòng văn hóa - thông tin, đài truyền thanh các huyện, thị xã và các cơ sở in, phát hành trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các nhà báo được nghe tuyên truyền các điểm mới trong Luật Báo chí năm 2016

Trên địa bàn tỉnh hiện có 4 loại hình báo chí, gồm báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử với các cơ quan: Báo Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước, Tạp chí Khoa học và Thời đại và Tạp chí Văn nghệ; 11 đài truyền thanh huyện, thị xã và 111 trạm truyền thanh ở các xã, phường, thị trấn. Trong lĩnh vực in ấn và phát hành, toàn tỉnh có 14 bản tin của các sở, ban, ngành cấp tỉnh xuất bản định kỳ; 11/70 cơ sở hoạt động in được Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép; 4 cơ sở phát hành lớn, gồm Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Bình Phước, nhà sách Fahasa, nhà sách Hùng Vương, nhà sách Phước Long; và hơn 60 cơ sở phát hành khác.

Hội nghị đã tuyên truyền các nội dung: Một số điểm mới của Luật Báo chí năm 2016; Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14-3-2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; những điểm mới tại Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 16-6-2014 của Chính phủ về hoạt động in ấn; các quy định về hoạt động in và một số hành vi vi phạm trong hoạt động xuất bản, in và phát hành.

Nguyệt Cát

  • Từ khóa
24168

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu