Thứ 6, 29/03/2024 18:38:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 18:21, 22/05/2015 GMT+7

Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây nguyên: Bình Phước cần đầu tư hơn nữa về đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo

Thứ 6, 22/05/2015 | 18:21:00 1,736 lượt xem

BPO - Sáng ngày 22-5, Đoàn công tác của Trung ương do bà H’ngăm Niê K’dăm, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh về: Kết quả 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg, ngày 4-2-2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành.  Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong và lãnh đạo các ban, ngành, huyện, thị liên quan đã tiếp và làm việc với đoàn.

Bà Hngăm Niê Kdăm, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây nguyên phát biểu tại buổi làm việc

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong báo cáo với đoàn tình hình thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Bình Phước 10 năm qua

Báo cáo của UBND tỉnh với đoàn cho biết, Bình Phước hiện có 33 hệ phái đạo Tin lành với 58.992 tín đồ. Trong đó có 9 hệ phái đã được công nhận và cấp phép đăng ký hoạt động. 27 chức sắc được công nhận, 226 chức sắc tự phong. 8 chi hội thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam). 1 hội thánh thuộc Hội thánh Báp tít Việt Nam (Nam Phương). Toàn tỉnh cũng có 426/429 điểm nhóm đăng ký sinh hoạt theo Chỉ thị 01/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Trong 10 năm, Bình Phước tăng 16 hệ phái, 6 chi hội, 22 chức sắc, 108 điểm nhóm và 11.917 tín đồ.

Trong 10 năm, UBND tỉnh Bình Phước đã chấp thuận cho Tổng Liên hội - Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) đăng ký phong phẩm 25 chức sắc, bổ nhiệm 10 chức sắc, chấp nhận đăng ký bổ nhiệm Ban đại diện Tin lành tỉnh 6 nhiệm kỳ với 18 lượt nhân sự.  UBND tỉnh còn chấp thuận cho Ban đại diện Tin lành tỉnh tổ chức lớp bổ túc thánh kinh thần học với 62 học viên. Các lớp bồi dưỡng thánh kinh căn bản, mục vụ, linh vụ chấp sự cũng được tổ chức thường xuyên. Toàn tỉnh hiện có 5 chi hội được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 23.438m2.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây nguyên đánh giá cao những kết quả của tỉnh Bình Phước sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành. Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây nguyên cũng đề nghị Bình Phước cần có những giải pháp linh động để tạo điều kiện cho các điểm, nhóm, chi nhánh Hội thánh Tin lành hoạt động đúng pháp luật. Đồng thời quan tâm đầu tư hơn nữa cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo để đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Đông Kiểm

  • Từ khóa
13175

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu