Thứ 4, 24/04/2024 23:41:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 11:50, 11/08/2019 GMT+7

Phóng sự ảnh: Tình người trong mưa lũ

Quang Minh
Chủ nhật, 11/08/2019 | 11:50:00 2,472 lượt xem
BPO - Những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn huyện Bù Đăng đã xảy ra mưa lớn, kéo dài. Cùng thời điểm này, nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước dâng cao gây ngập cục bộ tại một số địa bàn thuộc các xã Phú Sơn, Thọ Sơn, Đồng Nai, Đoàn Kết, Đăng Hà và thị trấn Đức Phong.

Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lãnh đạo huyện Bù Đăng đã trực tiếp xuống cơ sở để nắm bắt tình hình và chỉ đạo khẩn cấp các xã, thị trấn, thông báo cho nhân dân trong vùng nguy hiểm di dời đến nơi an toàn, đồng thời triển khai các lực lượng ứng cứu những hộ bị thiệt hại nặng. Hiện có 5.000 người dân trong vùng nguy hiểm đã được di dời đến nơi an toàn. 3 người gặp nguy hiểm trong lũ được giải cứu thành công; một số hộ bị ngập đã được giúp đỡ di dời tài sản. Mưa lũ đã làm: 29 căn nhà, chòi rẫy bị sụp đổ, cuốn trôi; 100 ha cây trồng bị ngập úng; 0,5 ha ao nuôi cá bị ngập; 1 con trâu bị cuốn trôi (chết); 4 cầu bị gãy. Tổng thiệt hại do lũ gây ra ước khoảng 7 tỷ đồng.

Có mặt tại hiện trường những ngày qua, phóng viên Báo Bình Phước ghi lại được những khoảnh khắc nguy hiểm, đồng thời cũng từ đó ghi nhận tình người với nhiều hành động, nghĩa cử cao đẹp.

Bí thư Huyện ủy Bù Đăng Huỳnh Hữu Thiết (thứ 2, bên trái) cùng lãnh đạo xã Đồng Nai trực tiếp gặp và yêu cầu hộ anh Điểu Mon (1992, thôn 1, xã Đồng Nai) di dời khỏi vùng lũ, không được chủ quan, tránh tai nạn thương tích xảy ra

Gia đình ông Nguyễn Văn Phúc (đi đầu) cùng các công nhân làm việc tại Công ty TNHH MTV Phú An (thôn 1, xã Đồng Nai, giáp sông Đồng Nai) di dời tránh lũ

Gia đình bà Trương Thị Tuyết (bìa trái, thôn 1, xã Đồng Nai) sẵn sàng tạo điền kiện ăn, ở, sinh hoạt cho 7 công nhân của Công ty TNHH MTV Phú An tránh mưa, lũ

Nước lũ gây ngập một số căn nhà ven suối thuộc xã Đồng Nai gây thiệt hại nhà ở và cây trồng.

Lực lượng dân quân thường trực và công an xã Đồng Nai tổ chức giúp đỡ một số gia đình tạm trú tại thôn 4 di dời tài sản đến nơi khô ráo.

Ông Nguyễn Văn Kiệp, thôn Sơn Tân, xã Phú Sơn bị mắc kẹt trong rẫy do nước lũ cô lập và đã được người dân và lực lượng dân quân thường trực xã tổ chức giải cứu.

Ảnh 8. Ban chỉ huy quân sự huyện Bù Đăng cùng cán bộ xã Đoàn Kết tới hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông Lâm Thanh Tâm (thứ 3 từ phải qua, người dân ở miền Tây lên làm rẫy tại thôn 1 xã Đoàn Kết), người bị mắc kẹt trong lũ đã được cứu sống ngày 7-8

  • Từ khóa
94601

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu