Thứ 6, 29/03/2024 05:38:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 19:47, 29/08/2019 GMT+7

Phú Hòa đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao

Thứ 5, 29/08/2019 | 19:47:00 545 lượt xem

BP - Thực hiện “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn thôn Phú Hòa, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng đã và đang phát triển mạnh mẽ, tạo nếp sống văn hóa, văn minh cho người dân trên địa bàn.

Người dân chơi thể thao tại sân nhà văn hóa thôn Phú Hòa

Thôn Phú Hòa có 205 hộ dân, khoảng 800 người. Để thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, Ban điều hành thôn đã tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc luyện tập thể dục thể thao thường xuyên cho nhân dân. Thực hiện xây dựng nông thôn mới, ban thôn đã vận động nhân dân đóng góp gần 60 triệu đồng để xây dựng sân bóng chuyền, bóng đá ngay tại nhà văn hóa thôn giúp người dân có điều kiện luyện tập thể dục thể thao. Sân bóng được hoàn thành vào dịp lễ 30-4-2019 đã thu hút đông các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện. Ngoài ra, để có thêm điều kiện luyện tập, tổ phụ nữ còn tự đóng góp kinh phí làm 1 sân bóng chuyền trị giá gần 30 triệu đồng. Đến nay, thôn Phú Hòa có 2 sân bóng chuyền nữ, 1 sân bóng chuyền nam và 1 sân bóng đá.

Bên cạnh đó, để tạo thêm động lực cho mọi người hăng say luyện tập, có cơ hội giao lưu học hỏi, ban thôn thường phối hợp chi hội phụ nữ tổ chức giải bóng chuyền nữ cho các chị em tham gia. Chị Thái Thị Chỉ hào hứng chia sẻ, ở thôn Phú Hòa nói đến thể thao, ai nấy đều hăng hái tham gia. Chị đi làm về tranh thủ thời gian làm việc nhà rồi đến sân tập bóng với mọi người. Buổi chiều ở thôn nhộn nhịp lắm, người đánh bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, người cổ vũ reo hò.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó bí thư Chi bộ, Trưởng thôn kiêm Tổ trưởng Tổ dân vận cho biết: Trong năm 2019, phong trào toàn dân rèn luyện thể dục thể thao trên địa bàn thôn Phú Hòa được đẩy mạnh, có sự chuyển biến cả về số lượng, chất lượng. Người dân rất phấn khởi, tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng dân cư.        

Nguyễn Diễm

  • Từ khóa
101598

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu