Thứ 3, 23/04/2024 23:17:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:21, 26/11/2017 GMT+7

Phú Nghĩa phục dựng những bài chiêng cổ

Chủ nhật, 26/11/2017 | 13:21:00 1,103 lượt xem

BP - Đội cồng chiêng thuộc 2 thôn Phú Nghĩa và Bù Gia Phúc II, xã Phú Nghĩa (Bù Gia Mập), vừa hoàn thành việc phục dựng 3 bài chiêng cổ của người S’tiêng ở Bình Phước. 2 đội cồng chiêng của xã có 10 người do nghệ nhân Điểu Kiêu hướng dẫn, luyện tập.

Đội cồng chiêng ở xã Phú Nghĩa đang tập luyện bài chiêng cổ

Ông Điểu Kiêu cho biết, đồng bào S’tiêng trước đây vừa đánh cồng chiêng vừa thổi kèn sừng trâu. Đi cùng bộ cồng chiêng 6 cái còn có kèn dinh jut 6 dây và kèn bầu 6 ống. Khi diễn xướng sẽ tạo thành dàn hòa tấu hết sức độc đáo, riêng biệt của dân tộc S’tiêng. Tuy nhiên, các loại nhạc cụ này đang đứng trước nguy cơ thất truyền. Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch mà 3 bài chiêng cổ vừa đánh, vừa thổi kèn mới được “hồi sinh”.

Đông Kiểm

 

  • Từ khóa
532

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu