Thứ 5, 25/04/2024 14:47:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:13, 19/12/2015 GMT+7

Phụ nữ - lực lượng nòng cốt xây dựng NTM

Thứ 7, 19/12/2015 | 13:13:00 224 lượt xem

BP - “Xây dựng nông thôn mới (NTM) là phải huy động tất cả nguồn lực trong xã hội, trong đó không thể thiếu vai trò của phụ nữ. Ý thức được trách nhiệm trong việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia và đã mang lại hiệu quả tích cực” - bà Nguyễn Thị Tươi, Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh chia sẻ.

Hằng năm, Hội LHPN tỉnh đều đưa nội dung xây dựng NTM vào chương trình ký kết giao ước thi đua; thành lập tổ hội viên nòng cốt ở các xã điểm để tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, nhân dân thực hiện nhằm nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân, giảm khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị.

PHẢI LÀM TỐT CÔNG TÁC DÂN VẬN

Dân vận là chìa khóa thành công trong xây dựng NTM, trong đó phụ nữ là lực lượng có mặt trong tất cả lĩnh vực, ngành nghề nên thuận lợi trong tuyên truyền, vận động. Vì vậy, ở các cấp hội đều phân công cán bộ phụ trách mảng xây dựng NTM và chủ tịch hội LHPN là thành viên ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở cấp cơ sở.

Để việc tuyên truyền, vận động đúng hướng, trong 2 năm (2013 và 2014), Hội LHPN tỉnh phối hợp tổ chức 4 lớp trung cấp, tập huấn công tác xã hội, bồi dưỡng chuẩn kiến thức về NTM và các lớp bồi dưỡng sơ cấp phụ vận... với 634 cán bộ từ chủ tịch đến chi hội trưởng phụ nữ ở cơ sở tham gia. Các cơ sở hội còn tổ chức, phối hợp, lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, câu lạc bộ, tổ nhóm tín dụng... nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ về xây dựng NTM.

Hội viên Hội LHPN xã Tiến Hưng cùng cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự thị xã Đồng Xoài dọn vệ sinh, trồng cỏ lạc làm sạch - đẹp đường làng, ngõ xóm - Ảnh: Sỹ Hòa

Bám sát các tiêu chí NTM, công tác dân vận gắn liền với nhiều cuộc vận động, mô hình cụ thể, như: Tổ phụ nữ tự quản đường giao thông nông thôn, phụ nữ chung sức xây dựng NTM, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt; đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề - tạo việc làm... Trong đó, trọng tâm là cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Kết quả, từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã tuyên truyền trên 5.358 cuộc với 845.414 lượt hội viên, phụ nữ tham dự.

“Xác định vai trò nòng cốt của phụ nữ trong xây dựng NTM, Hội LHPN xã Tiến Hưng (Đồng Xoài) đã thành lập 6 đội tuyên truyền với 145 hội viên gương mẫu đi đầu trong các phong trào (chiếm 22% tổng số hội viên), giúp phụ nữ nhận thức rõ về xây dựng NTM. Từ đó làm thay đổi nếp nghĩ, khơi dậy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết của cán bộ, hội viên, quần chúng phụ nữ, góp phần thực hiện sáng tạo những mô hình hay, thiết thực, thu hút đông đảo chị em tham gia” - bà Đào Thị Cần, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết.

GIA ĐÌNH “5 KHÔNG, 3 SẠCH” - TRỌNG TÂM XÂY DỰNG NTM

Những năm qua, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) do Hội LHPN tỉnh phát động đã phát huy hiệu quả vai trò của phụ nữ trong xây dựng 9/19 tiêu chí NTM. Cụ thể, duy trì hoạt động hiệu quả 8 câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội từ trong gia đình; 5 câu lạc bộ gia đình không có người thân phạm tội và tệ nạn xã hội; 3 tổ trồng rau sạch; 154 câu lạc bộ “5 không, 3 sạch”; 34 câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình; 63 câu lạc bộ không sinh con thứ ba; mô hình con đường không rác, con đường sáng... đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Từ năm 2011-2015, Hội LHPN tỉnh đã vận động, đóng góp xây dựng và trao tặng 353 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo với kinh phí 14,642 tỷ đồng; xóa 112 căn nhà tranh tre dột nát với kinh phí 250 triệu đồng; tặng 3.445 sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng. Hiện vốn ủy thác do hội quản lý là 8,484 tỷ đồng đã giúp 1.061 hộ vay sửa chữa nhà ở. Từ đó, giúp 46.630/55.885 lượt hộ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, ổn định đời sống và đã có 9.595 hộ phụ nữ thoát nghèo.

5 năm qua, các hộ hội viên còn tự nguyện hiến 4.235m² đất, 7.752 ngày công lao động, đóng góp tiền tu sửa và làm đường giao thông liên thôn, các công trình phúc lợi khác với tổng số tiền trên 8 tỷ 935 triệu đồng. Xác định phát triển sản xuất, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững cho hội viên là nhiệm vụ trọng tâm, hội đã phối hợp tổ chức 1.741 đợt tập huấn, hội thảo, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, kỹ năng quản lý sử dụng vốn cho 73.421 lượt phụ nữ; đào tạo nghề cho 5.288 lao động nông thôn và giới thiệu việc làm cho 16.940 chị; duy trì 35 mô hình liên kết, tạo việc làm cho 1.027 hội viên, phụ nữ... Các cấp hội xây dựng quỹ hội trên 636 tỷ đồng, giúp trên 54 ngàn lượt hộ vay không lãi hoặc lãi suất thấp. Nhờ đó, nhiều chị đã vươn lên phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và có kinh tế khá, giàu.

Hội còn phối hợp mở 35 lớp xóa mù chữ cho 550 học viên, phổ cập giáo dục tiểu học 15 lớp với 215 em; vận động hỗ trợ học bổng, quần áo, sách vở... giúp học sinh khó khăn có điều kiện đến trường. Đến nay, đã có 5.075 em được hỗ trợ với số tiền trên 5 tỷ đồng. Phụ nữ trong tỉnh còn vận động giúp nhau nâng cấp, sửa chữa, làm mới các công trình nước sạch với kinh phí 98 tỷ 248 triệu đồng; dọn vệ sinh nơi công cộng, quét dọn đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, đường liên thôn được 901.073km; khơi thông 527 cống rãnh; huy động 2,743 triệu ngày công, đào 86 hố rác tại gia đình... Thực tế này cho thấy, phụ nữ đã và đang giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chương trình xây dựng NTM.

Ngọc Bích

  • Từ khóa
53896

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu