Thứ 4, 24/04/2024 15:42:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:06, 13/04/2015 GMT+7

Phụ nữ Binh đoàn 16 học và làm theo Bác

Thứ 2, 13/04/2015 | 14:06:00 1,854 lượt xem
BP - Những năm qua, cùng với các tổ chức, lực lượng trong toàn quân, phụ nữ Binh đoàn 16 đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, góp phần đưa việc học và làm theo Bác trở thành lẽ sống thường ngày của mỗi hội viên. Trong đó, phong trào thi đua lao động sản xuất, tiết kiệm, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc là một trong những chủ trương được triển khai tích cực và đạt hiệu quả cao.

NHỮNG ĐIỂN HÌNH

Giản dị, chân thành là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi tiếp xúc với chị Lê Thị Thơ, Chi hội phụ nữ đội sản xuất 1, Trung đoàn 717. Với phẩm chất chịu khó, luôn hết lòng vì công việc, nên dù ở hoàn cảnh nào chị cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được đồng đội tin yêu, quý mến. Nhiều năm qua, chị vừa làm vừa chịu khó học hỏi nâng cao tay nghề, vì thế vườn cây khai thác luôn đảm bảo quy trình kỹ thuật đề ra. Từ năm 2011 đến nay, qua những lần trung đoàn và đội sản xuất tổ chức chấm điểm kỹ thuật, tháng nào chị cũng đạt tay nghề giỏi. Vườn cây chị khai thác có năng suất, sản lượng luôn dẫn đầu đơn vị. Đặc biệt, cả 2 lần tham gia hội thi tay nghề thợ cạo giỏi cấp cơ sở, chị Thơ đều đạt giải cao: Năm 2009 đạt giải khuyến khích và năm 2011 đạt danh hiệu Bàn tay vàng. Năm 2013, chị được binh đoàn chọn tham gia hội thi tay nghề thợ cạo giỏi toàn nghành cao su. Với tay nghề vững, ngoài hoàn thành phần việc của mình, những lúc rảnh chị tận tình giúp đỡ, hướng dẫn anh chị em trong đội, nhất là công nhân người dân tộc thiểu số về kỹ thuật cạo.

Đại úy Nguyễn Thị Oanh tặng quà trẻ em khuyết tật và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại Đội sản xuất 7 (Trung đoàn 717)

Gắn bó với ngôi trường vùng sâu, xa của xã Đường 10 (Bù Đăng) từ khi còn là giáo viên đứng lớp, đến khi trở thành cán bộ quản lý, cô Nguyễn Thị Nga, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Ngọc (Trung đoàn 719) lúc nào cũng luôn tâm huyết với công việc. Cô đã xây dựng nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ, đưa trường vươn lên dẫn đầu binh đoàn trong phong trào dạy tốt, học tốt. Để nâng cao chất lượng dạy học, hằng tuần cô trực tiếp đến các điểm lẻ kiểm tra thực đơn, khẩu phần ăn của từng nhóm, lớp. Từ đó kịp thời nắm bắt, chỉ đạo tổ cấp dưỡng chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ. Trước những ngày khai giảng năm học mới hằng năm, cô cùng cán bộ Trung đoàn 719 đến từng gia đình vận động các cháu ra lớp. Nhờ vậy, những năm qua, trường không còn tình trạng học sinh bỏ học, phụ huynh cũng yên tâm khi gửi con vào trường. Bằng nhiệt huyết và trách nhiệm cao của mình, cô Nga được Tổng cục Chính trị, Bộ tư lệnh Binh đoàn 16, Trung đoàn 719 tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì đạt các thành tích xuất sắc trong công việc.

Hội phụ nữ Trung đoàn 726 có 184 hội viên, nhằm giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Hội đã huy động chị em đóng góp hàng trăm triệu đồng cho hội viên vay không tính lãi. Năm 2012, chị Vũ Thị Hương, công nhân nhận khoán tại Đội sản xuất 2 (Trung đoàn 726) được Hội phụ nữ Trung đoàn 726 cho vay 10 triệu đồng đầu tư chăm sóc vườn cây. Đến nay, từ 1 ha cà phê nhận khoán và 2 ha cà phê của gia đình kết hợp với chăn nuôi, mỗi năm cho thu hơn 170 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Không những chị Hương mà nhiều chị em khác nhờ được hỗ trợ vốn đầu tư chăm sóc vườn cây nhận khoán và phát triển kinh tế gia đình mà đời sống ngày càng cải thiện. Hội phụ nữ Trung đoàn 726 còn triển khai hiệu quả phong trào nuôi heo đất tiết kiệm cho hội viên vay...

GẮN CHỈ THỊ 03 VỚI CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

Đại úy Nguyễn Thị Oanh, Trợ lý phụ nữ Binh đoàn 16 cho biết: Toàn binh đoàn hiện có 993 hội viên, sinh hoạt tại 11 cơ sở hội. Họ có mặt ở mọi lĩnh vực công tác và đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thấm nhuần lời dạy của Bác, phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, phụ nữ Binh đoàn 16 luôn “giỏi việc đơn vị, đảm việc nhà”. Học đức tính cần, kiệm của Bác, các cơ sở hội đã phát động phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Tiết kiệm tại hội phụ nữ cơ sở” đã giúp đỡ hàng trăm cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế với số tiền 950 triệu đồng. Ngoài ra, các tổ chức cơ sở hội còn xây dựng được nguồn quỹ 800 triệu đồng. Trong 5 năm, binh đoàn đã hỗ trợ xây dựng 12 căn nhà đồng đội cho phụ nữ khó khăn. Nhiều chị lương thấp phải nuôi con một mình, hay chồng, con ốm đau, kinh tế khó khăn, nhưng được sự giúp đỡ của các tổ chức hội và cán bộ, hội viên đến nay mức sống gia đình đã ổn định như các chị: Hà Thị Dưỡng, Đoàn Thị Tiền (Trung Đoàn 717); Vũ Thị Ất, Nguyễn Thị Tám (Trung đoàn 726)...

Học và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua đã tạo sự đoàn kết ở các cơ sở hội, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong 5 năm đã có 36 lượt tập thể, 569 lượt cá nhân phụ nữ được các cấp khen thưởng. Điển hình như cán bộ, hội viên hội phụ nữ các trung đoàn 717, 719, 726, 737...

Anh Đức

  • Từ khóa
1876

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu