Thứ 6, 26/04/2024 07:19:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:42, 21/11/2014 GMT+7

Phụ nữ Bù Đăng làm theo lời Bác

Thứ 6, 21/11/2014 | 07:42:00 1,787 lượt xem
BP - Không đao to búa lớn, chỉ bằng những việc làm quen thuộc như bỏ heo đất, góp từng nắm gạo, nhặt từng vỏ chai... phụ nữ huyện Bù Đăng đã và đang góp phần tích cực, hiệu quả trong công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

GIÚP NHAU XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

Năm 2002, từ 5 triệu đồng do chi hội phụ nữ thôn cho vay, chị Thị Vrít ở thôn Bom Bo, xã Bình Minh xây chuồng nuôi heo, gà. Nhờ chịu khó tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, đàn heo, gà của gia đình chị phát triển tốt; vườn điều xen cà phê cho năng suất cao. Kinh tế ổn định, chị Thị Vrít đã giúp 10 hội viên người Xêtiêng trong thôn vay 150 triệu đồng không lấy lãi.

Phụ nữ xã Bình Minh góp gạo hỗ trợ phụ nữ nghèo

Chị Ừng Xám Mùi ở thôn 7, xã Bình Minh cũng từ nguồn vốn 3 triệu đồng chi hội phụ nữ thôn hỗ trợ đã mở điểm kinh doanh rau rồi tích lũy chuyển sang thu mua nông sản. Đến nay, chị đã có cơ ngơi khang trang và là chủ cơ sở bóc tách hạt điều, tạo việc làm cho 20 lao động. Từ năm 2012 đến nay, chị Mùi đã giúp các hội viên nghèo 3,5 tấn gạo, ủng hộ 3 triệu đồng xây nhà tình thương, giúp 3 hộ nghèo 20 triệu đồng vốn phát triển sản xuất...

Để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, các cấp hội phụ nữ huyện Bù Đăng đã khảo sát và tìm hiểu nguyên nhân để đưa ra biện pháp hỗ trợ phù hợp. 9 tháng năm 2014, hội đã thành lập 5 nhóm góp vốn xoay vòng được 70 triệu đồng cho 14 chị vay với lãi suất thấp; giải ngân vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho 3.057 hội viên vay với tổng dư nợ trên 50 tỷ 837 triệu đồng... Hội còn tặng 62 sổ tiết kiệm, trao 4 mái ấm tình thương; thăm hỏi gia đình hội viên lúc ốm đau hoạn nạn. Hội viên giúp nhau vốn sản xuất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, ngày công lao động, giống cây trồng, vật nuôi... trị giá 1 tỷ 235 triệu đồng.

CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện Bù Đăng cho biết: 9 tháng năm 2014, các cấp hội trong huyện ra quân khơi thông 12 cống nước, nạo vét 2,8km mương thoát nước, phát quang 6km đường thôn; vệ sinh, thu gom rác thải tại 16 cụm dân cư; đóng góp 11 tỷ 314 triệu đồng sửa đường liên thôn... Nhiều hộ hội viên còn chặt bỏ cây trồng, hiến đất cùng nhà nước mở đường, kéo điện. Điển hình là phụ nữ các xã Bình Minh, Đức Liễu, Minh Hưng, Bom Bo.

Do chưa có bãi rác, nhiều tuyến đường của xã Bình Minh là nơi tập kết rác. Năm qua, Hội phụ nữ xã đã thí điểm mô hình con đường không rác tại một số thôn, ấp. Đoạn đường vào thôn 7 có khoảng 40 hộ sinh sống được thực hiện đầu tiên. Đây là đoạn đường vắng, lợi dụng trời tối, người dân đem rác đến bỏ, lâu dần thành bãi rác bốc mùi hôi thối, choán hết lối đi. Được hội vận động, người dân ra quân dọn rác và trồng lạc dại trả lại con đường sạch đẹp.

Từ 3 cơ sở điểm (Minh Hưng, Đức Liễu và thị trấn Đức Phong), phong trào đã lan tỏa ra 10/16 xã, thị trấn với hơn 20km đường xanh - sạch - đẹp. Hội còn phát động và tổ chức thu gom hơn 579kg phế liệu; vận động 375 gia đình sử dụng điện tiết kiệm và đã tiết kiệm được 5.775kWh... Theo Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện, những việc làm ý nghĩa của các chi hội không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hội mà còn khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trong mỗi gia đình và cộng đồng dân cư.  

Minh Luận

  • Từ khóa
1845

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu