Thứ 6, 29/03/2024 14:02:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:28, 17/08/2017 GMT+7

NGƯỜI BÌNH PHƯỚC NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT

Phụ nữ Lộc Hưng “Nói lời hay, làm việc tốt”

Thứ 5, 17/08/2017 | 16:28:00 1,150 lượt xem
BP - Hướng đến mục đích trở thành những phụ nữ Việt Nam “Có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, lối sống văn hóa, lòng nhân hậu”, Hội Phụ nữ xã Lộc Hưng (Lộc Ninh) đã phát động phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt”. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên từ cách ứng xử đến hành động, thúc đẩy mọi người, mọi nhà cùng làm việc tốt.

Đưa việc học và làm theo Bác vào cuộc sống

Chị Lê Thị Yến, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ xã Lộc Hưng cho biết: Phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt” được phát động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; vận động cán bộ, hội viên tự giác thực hiện nói lời hay, làm việc tốt theo chuẩn mực đạo đức, tác phong của Bác. Do đó, chi hội trưởng của 9/9 chi hội đều là tuyên truyền viên về học và làm theo gương Bác. Ngoài phổ biến tại các hội nghị, cuộc họp, buổi sinh hoạt, hội còn tập trung thực hiện bằng những việc làm cụ thể, tạo sức lan tỏa cao, như: Xây dựng các nhóm phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; thành lập câu lạc bộ phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng gia đình hạnh phúc, “5 không, 3 sạch”...

Bà Trần Thị Kim Đoài (thứ 3 từ trái qua) vui vì sắp được tặng nhà tình nghĩa

Sơ kết 5 năm thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí  Minh”, toàn hội có 600 cán bộ, hội viên và 582 quần chúng phụ nữ đăng ký thực hiện “Nói lời hay, làm việc tốt” với mong muốn trở thành những phụ nữ có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa và lòng nhân hậu. Minh chứng là nhiều cán bộ, hội viên hoàn thành tốt công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần hoàn thành chỉ tiêu thi đua đã đề ra, đưa hội trở thành đơn vị vững mạnh nhiều năm liền. Điển hình là các chị: Võ Thị Nga, hội viên Chi hội phụ nữ ấp 9; Lưu Thị Đông, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp 1; Nguyễn Thị Diệu, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp 3...

Học và làm theo Bác, phụ nữ Lộc Hưng còn tích cực tham gia học tập các kiến thức xã hội, chăm sóc sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc; chủ động tham gia phòng, chống các bệnh xã hội... và thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Hội còn tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp phụ nữ về ý nghĩa, nội dung, tiêu chuẩn phong trào thi đua yêu nước và 100% chi hội đã tổ chức cho cán bộ, hội viên đăng ký, tổ chức bình xét kết quả thực hiện phong trào cuối năm.

Đến chuyển biến về hành động

Chị Lê Thị Yến cho biết thêm: Năm 2016, hội được Huyện ủy Lộc Ninh tuyên dương là đơn vị tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kế thừa và phát huy thành tích đạt được, 6 tháng đầu năm, hội thực hiện nhiều hình thức giúp nhau, như góp vốn xoay vòng; cho vay tiền, vàng không lãi suất hoặc lãi suất thấp; hỗ trợ cây - con giống, ngày công lao động... Đến nay, toàn hội có 546 chị tham gia góp vốn với tổng 658,5 triệu đồng, xét cho 230 lượt chị vay. Hầu hết hội viên sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích. Đã có 45 lượt chị kinh tế khá, giàu giúp 50 lượt hội viên khó khăn với số vốn 120 triệu đồng. Các chi hội nuôi 13 con heo đất được gần 19 triệu đồng, giúp hội viên khó khăn vay không tính lãi phát triển kinh tế gia đình; xây dựng 6 hũ gạo tình thương với 158kg, hỗ trợ giáp hạt 6 hội viên và tặng 5 sổ tiết kiệm cho hội viên khó khăn với tổng 17 triệu đồng... Nhân dịp 27-7 vừa qua, hội đã vận động các nhà hảo tâm được 50 triệu đồng và 5.000 viên gạch xây tặng nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Kim Đoài, gia đình liệt sĩ ở ấp 1; tặng sổ tiết kiệm các gia đình chính sách như ông Hà Văn Là ở ấp 3 và ông Nguyễn Văn Là ở ấp 1.

Noi gương Bác, phụ nữ Lộc Hưng phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau lúc khó khăn, tạo sự gắn kết tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt. Trong đó có nhiều việc làm thể hiện nghĩa cử cao đẹp, như hội viên Chi hội phụ nữ ấp 1 vận động hỗ trợ chị Nguyễn Thị Lương có chồng bị bệnh nặng 10 triệu đồng; Chi hội 8 vận động hội viên giúp đỡ hộ chị Phan Thị Thảo bị tai nạn 35 ngày công lao động và 3 triệu đồng; Chi hội phụ nữ ấp 9 vận động giúp đỡ hội viên bị tai nạn 25 ngày công lao động và 2 triệu đồng... Hội còn thành lập tổ thu gom và xử lý rác thải ở 9/9 chi hội và tổ tuyên truyền xây dựng nông thôn mới. Hiện các tổ đã đi vào hoạt động và làm tốt nhiệm vụ vận động chị em tham gia đóng góp, bảo quản các tuyến đường giao thông nông thôn; ra quân dọn, thu gom và xử lý rác thải dọc tuyến quốc lộ 13...

Chia sẻ với chúng tôi về thực hiện phong trào ở cơ sở, chị Lưu Thị Đông, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp 1 cho biết: Ở đây, người dân phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên hầu hết hội viên khó khăn do không có đất sản xuất, gia đình có người bị bệnh hiểm nghèo hay người già không nơi nương tựa. Để giúp chị em giảm bớt một phần khó khăn, ngoài xây dựng hũ gạo tình thương, nuôi heo đất, vận động xây nhà và tạo điều kiện vay vốn phát triển kinh tế, chi hội còn thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà nhân các dịp lễ, tết.

Chị Nguyễn Thị Diệu, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp 3 nói: Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên chi hội không chỉ tích cực tham gia các phong trào do địa phương và hội phát động mà còn đến từng nhà vận động chị em đóng góp trên 100 triệu đồng làm 2 tuyến đường bê tông với chiều dài 1,5km và xây dựng cơ sở vật chất nhà văn hóa.

Như Thảo

  • Từ khóa
18646

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu