Thứ 6, 29/03/2024 07:03:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 12:13, 24/05/2017 GMT+7

Phụ nữ Lộc Ninh chung tay bảo vệ môi trường

Thứ 4, 24/05/2017 | 12:13:00 383 lượt xem
BP - Nhận thức được vai trò của phụ nữ góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ huyện Lộc Ninh đã xây dựng nhiều mô hình hay, sáng tạo, hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.

Câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ thân thiện với môi trường” của Hội Phụ nữ xã Lộc Phú thành lập từ tháng 8-2015 đến nay và đã hoạt động hiệu quả. Thời gian đầu, CLB có 81 thành viên là chi hội trưởng, phó, phụ nữ các chi hội tham gia. CLB đã tập trung tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm; tác hại của rác thải ni-lon đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng; việc phân loại rác thải, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường nhằm dần thay thế thói quen sử dụng bịch ni-lon khi đựng thực phẩm...

Các thành viên Câu lạc bộ “Phụ nữ thân thiện với môi trường” xã Lộc Phú thu gom rác thải

Chị Nguyễn Thị Huyên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Lộc Phú cho biết: Trước đây, nhiều chị em thường vứt rác ra đường. Khi tham gia CLB các thành viên đã tích cực vận động gia đình, người dân trong ấp nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh, xây dựng làng xóm xanh - sạch - đẹp, đồng thời thực hiện phong trào đi chợ bằng giỏ xách nhựa. Sau gần 2 năm hoạt động, CLB “Phụ nữ thân thiện với môi trường” đã thu hút trên 110 thành viên tham gia tổ chức dọn vệ sinh, phát quang được trên 5km đường giao thông. Đến nay, nhiều tuyến đường ở khu dân cư và ấp đồng bào dân tộc thiểu số đã sạch - đẹp, không còn tình trạng rác thải, bịch ni-lon xả trên đường.

Năm 2016, Hội Phụ nữ huyện Lộc Ninh đã chủ động đăng ký với Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 15/15 xã; 16/16 xã, thị trấn và 134/134 chi hội khu dân cư có ít nhất 1 tổ phụ nữ tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và thực hiện ít nhất 1 mô hình hiệu quả huy động sự tham gia của phụ nữ tại địa bàn.

Đến nay, Lộc Ninh đã thành lập được 53 tổ phụ nữ thu gom rác thải; 9 CLB phụ nữ hạn chế sử dụng bịch ni-lon; 22 CLB “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tại các xã, thị trấn ở Lộc Ninh; 1 CLB phụ nữ thân thiện với môi trường thu hút trên 1.200 thành viên tham gia. Định kỳ 3 tháng các CLB tổ chức sinh hoạt 1 lần để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trao đổi cách thực hiện 8 tiêu chí về “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Điển hình có hội phụ nữ các xã Lộc Thái, Lộc Quang, thị trấn Lộc Ninh... 100% chi hội phụ nữ ở xã Lộc Hưng có tổ phụ nữ thu gom rác thải, bảo vệ môi trường.

 Hội phụ nữ các xã, thị trấn trong huyện còn đảm nhận những tuyến đường tự quản mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường sống trong lành. Đến nay, toàn hội đã có 8 xã, thị trấn đăng ký thực hiện 24 con đường tự quản xanh - sạch - đẹp. Ngoài ra, 6 xã đã đăng ký thực hiện công trình xanh, trồng bồn hoa và nhận chăm sóc cảnh quan tại 24 nhà văn hóa khu dân cư. Có đông hội viên đồng bào dân tộc thiểu số nhưng Chi hội phụ nữ ấp Quyết Thành, xã Lộc Khánh đã tự giác thực hiện, cũng như tích cực vận động chị em tham gia hoàn thành con đường hoa dài 2km. Ngoài ra, các hội viên còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực vận động người thân trong gia đình và hàng xóm cùng giữ gìn vệ sinh môi trường.

Bà Phạm Thị Thúy Phượng, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Lộc Ninh cho biết: Thông qua các mô hình, CLB, ý thức của chị em đã chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ hội viên đạt tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch” tăng theo từng năm. Năm 2016, toàn hội có 9.865 hộ đạt 8 tiêu chí này, chiếm 85%. Thời gian tới, hội tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở hội đẩy mạnh tuyên truyền, duy trì và nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” ở từng khu dân cư.       

Thanh Tuyền

  • Từ khóa
46907

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu