Thứ 5, 25/04/2024 12:20:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:21, 15/06/2018 GMT+7

Phụ nữ Phú Thịnh nói lời hay, làm việc tốt

Thứ 6, 15/06/2018 | 14:21:00 1,326 lượt xem
BP - Những năm qua, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) trên địa bàn thị xã Bình Long đã đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng nhiều việc làm thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên, phụ nữ. Trong đó, Hội LHPN phường Phú Thịnh có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo gắn với cuộc vận động “Người Bình Long nói lời hay, làm việc tốt”.

Giúp nhau cùng phát triển

Bà Bùi Thị Bạch Mai, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Thịnh cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên trong các cấp hội nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân đối với phong trào phụ nữ và không ngừng phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng. Từ đó thêm gắn bó với phong trào phụ nữ và hành động tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Bà Bùi Thị Bạch Mai (thứ 4 từ trái qua), Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Thịnh đại diện là một trong 7 tập thể được Thị ủy Bình Long tuyên dương trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Hội đã tập trung hướng về cơ sở, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đồng thời tuyên truyền vận động thành lập câu lạc bộ, mô hình, chương trình thiện nguyện thu hút hội viên phụ nữ nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Cán bộ, hội viên, phụ nữ đăng ký học tập và thực hiện với các hình thức như tiết kiệm tiền chợ, tiền điện, nước, nuôi heo đất, tiết kiệm thi đua ái quốc, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo.

Thực hiện việc học tập và làm theo Bác, Chi hội phụ nữ khu phố Phú Hưng chọn mô hình “Hũ gạo tình thương” để giúp chị em nghèo. Hằng năm, chi hội vận động chị em đóng góp được 250kg gạo nộp về Hội LHPN phường, đồng thời vận động nhà hảo tâm ủng hộ trao sổ tiết kiệm cho hội viên nghèo trong khu phố, vận động chị em mỗi tháng đóng góp được 22 triệu đồng hỗ trợ hội viên khó khăn vay phát triển kinh tế. “Tôi vận động các chị em mỗi ngày nấu cơm để dành 1-2 nắm gạo đóng góp vào hũ gạo tình thương giúp chị em hoàn cảnh khó khăn hơn mình” - bà Nguyễn Thị Quy, Chi hội trưởng phụ nữ khu phố Phú Hưng chia sẻ.

Hội tích cực đẩy mạnh giúp nhau làm kinh tế gia đình bằng nhiều hình thức như giúp nhau không lãi, lãi suất thấp, tổ tương trợ vốn, vốn xoay vòng. Hội hiện có 11 tổ tương trợ vốn với 141 thành viên, tổng tiền tương trợ 67,2 triệu/tháng; vận động mỗi cán bộ, hội viên tiết kiệm ít nhất 5.000 đồng/tháng, qua đó đã huy động được 51,9 triệu đồng cho hội viên vay không lãi đầu tư sản xuất. Ngoài ra, hội quản lý nguồn vốn ngân hàng chính sách ủy thác tính đến nay là 1,5 tỷ đồng giúp 44 hộ hội viên vay phát triển kinh tế.

Gắn kết trái tim

Với tinh thần tương thân tương ái, trong 2 năm (2016-2017) Hội LHPN phường vận động nhà hảo tâm xây dựng được 2 căn nhà tình thương trị giá 100 triệu đồng và trao tặng 28 sổ tiết kiệm trị giá 34 triệu đồng giúp hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn. Tuyên truyền, vận động chị em tích cực hưởng ứng phong trào “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Kết quả 4/4 chi hội đều có địa chỉ nhân đạo, với tổng 14 địa chỉ giúp 22 cá nhân.

Thực hiện phong trào “Phụ nữ Phú Thịnh nói lời hay, làm việc tốt”, trong những năm qua hội đã tổ chức vận động cán bộ, hội viên, nhà hảo tâm tham gia “bếp ăn tình thương” nấu cháo từ thiện vào thứ 3 hằng tuần tại Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Long, với hơn 10.000 suất, trị giá gần 100 triệu đồng. Vận động 1.400kg gạo và 250 phần quà (250 ngàn đồng/phần) tặng người nghèo. Tổ chức các đoàn thiện nguyện đi thăm, tặng quà và nấu ăn cho trẻ mồ côi, người già neo đơn, người tàn tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Lộc Ninh 2 lần với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng.

Tiên phong trong phong trào này có bà Nguyễn Thị Lũy, cán bộ hưu trí, hội viên phụ nữ khu phố Phú Thuận. Bà đã cùng chị em nấu cơm từ thiện tại Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Long 1 tháng 4 lần với 5.200 suất; cung cấp 3.250 hộp bún cho người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ; trao 46 phần quà tặng người dân hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng. Ngoài ra, bà còn vận động 5 hòm mai táng cho người nghèo qua đời, trị giá 5 triệu đồng/cái. Tổ chức 3 đợt đi thăm và tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Lộc Ninh; vận động được 800 phần quà Trung thu tặng thiếu niên, nhi đồng... với trị giá 250 triệu đồng. “Mỗi tháng, tôi trích 1 triệu tiền lương hưu của mình để làm từ thiện, đồng thời vận động thêm nhà hảo tâm cùng trợ giúp các trường hợp khó khăn, cơ nhỡ. Dù tuổi cao nhưng còn sức thì tôi còn làm từ thiện” - bà Lũy chia sẻ.

Với những kết quả đạt được, Hội LHPN phường Phú Thịnh vinh dự được Hội LHPN thị xã, Thị ủy Bình Long tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2018.

Văn Tâm

  • Từ khóa
2133

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu