Thứ 4, 24/04/2024 22:29:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:43, 04/10/2015 GMT+7

Phụ nữ Phước Long chung tay xây dựng nông thôn mới

Chủ nhật, 04/10/2015 | 15:43:00 205 lượt xem
BP - Hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã Phước Long đã có nhiều cách làm hay, vừa huy động sức mạnh tổng hợp vừa thực hiện thành công một số tiêu chí trong xây dựng NTM.


Hội phụ nữ xã Phước Tín triển khai mô hình “Thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt”

Góp phần thực hiện tiêu chí môi trường

Lâu nay, tiêu chí thứ 5 về môi trường trong bộ tiêu chí xây dựng NTM đang là bài toán khó đối với các xã. Bởi đa số đều chưa có bãi rác tập trung và ý thức người dân còn hạn chế. Để góp phần thực hiện tiêu chí này, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015, Hội LHPN thị xã Phước Long xác định việc nâng cao ý thức tự giác của mỗi công dân là yếu tố quan trọng nhất để bảo vệ môi trường. Vì vậy, những năm qua, hội đã tuyên truyền vận động các hội viên tham gia thực hiện cuộc vận động “Gia đình “5 không, 3 sạch”. Tính đến nay, hội đã thành lập được 5 câu lạc bộ với 158 thành viên tham gia và 100% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện gia đình “5 không, 3 sạch” đạt 100%. Năm 2015, qua bình xét có 82,86% hộ hội viên đạt 8/8 tiêu chí của cuộc vận động.

Hội còn vận động thực hiện ba tuyến đường không rác như, 8 tổ phụ nữ không sử dụng túi ni-lon với 199 thành viên tham gia, 2 câu lạc bộ thu gom và xử lý rác thải tại 2 xã điểm NTM là Phước Tín và Long Giang. Các hội viên được tư vấn về tác hại của rác thải vứt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường và cách đào hố chứa rác hợp vệ sinh. Đối với gia đình không có đất vườn, hội hướng dẫn cách phân loại rác, phơi khô và đốt. Mỗi câu lạc bộ được hội tặng 30 sọt thu gom rác.

Trước đây, gia đình chị Nguyễn Thị Hải ở ấp Phước Quả, xã Phước Tín chưa có hố chứa rác. Rác thải sinh hoạt hằng ngày gia đình chị bỏ khắp vườn, khi trời nắng ráo mới gom lại đốt. Từ khi được hội tặng sọt đựng rác và hướng dẫn đào hố trong vườn để xử lý rác, nhà cửa, vườn tược sạch sẽ hơn.

Bà Phạm Thị Liễu, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Phước Long cho biết: “Chúng tôi thường xuyên kiểm tra đánh giá, tuyên dương các chi hội hoạt động tốt. Qua đó các chi hội học hỏi lẫn nhau và có ý thức hơn trong bảo vệ môi trường.

Giảm tỷ lệ hộ nghèo

Xác định giảm nghèo là mục tiêu trọng tâm trong công tác hội, những năm qua, Hội LHPN thị xã Phước Long đã tạo điều kiện cho hội viên tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc cây trồng nhằm tăng năng suất vườn cây. Gia đình bà Nguyễn Thị Nga, hội viên Hội Phụ nữ xã Phước Tín có 6 ha đất trồng xen cà phê, tiêu, điều. Được tập huấn, bà Nga áp dụng khoa học - kỹ thuật vào chăm sóc vườn cây. Nhờ vậy, trung bình mỗi năm gia đình bà Nga thu trên 300 triệu đồng lợi nhuận. Kinh tế ổn định bà Nga hăng hái vận động chị em trong chi hội cùng vươn lên phát triển kinh tế.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh ở Chi hội phụ nữ ấp Hưng Lập, xã Phước Tín mỗi năm thu khoảng 1 tỷ đồng từ việc kinh doanh chế biến hạt điều, tạo việc làm cho 50 lao động, trong đó 20 lao động nữ. Năm 2015, gia đình chị hỗ trợ 50 triệu đồng làm đường giao thông. Ngoài phát triển kinh tế gia đình, chị Linh luôn sẵn sàng giúp đỡ hội viên khó khăn về nhà ở qua việc cho mượn tiền không tính lãi để làm nhà... Chị Lê Thị Năm, quê ở Đà Nẵng, làm trong xưởng điều của chị Linh được 4 năm. Năm 2015, được chị Linh cho vay 50 triệu đồng để sang nhượng một thửa đất. Cùng số tiền tích lũy, chị Năm đã dựng nhà ở để an cư lạc nghiệp. Hay hộ hội viên Nguyễn Thị Mến khó khăn về nhà ở được chị Linh cho mượn 35 triệu đồng xây nhà. Đến nay gia đình chị đã thoát nghèo.

Hội LHPN thị xã Phước Long còn tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ nghèo vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc vốn xoay vòng của hội. Hội đang quản lý 103 tổ, nhóm xoay vòng vốn, có 1.340 thành viên tham gia với tổng số tiền 928 triệu 584 ngàn đồng, giúp 255 chị khó khăn vay (tăng 2 tổ so với đầu nhiệm kỳ). Hội duy trì 17 tổ tín dụng tiết kiệm, có 265 thành viên tham gia với tổng số tiền 123 triệu đồng cho 39 chị vay. Hội cũng đã lập được 173 hũ gạo tình thương, tiết kiệm được 15.808kg gạo giúp 11.142 hội viên nghèo, khó khăn (so với đầu nhiệm kỳ tăng 152 hũ gạo). Duy trì 213 tổ nuôi heo đất với tổng số tiền 208 triệu 170 ngàn đồng để tặng sổ tiết kiệm và hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương. Nhờ vậy, đầu năm 2010 Phước Long có 392 hộ nghèo, trong đó hội viên nghèo có 361 hộ thì đến nay chỉ còn 60 hộ nghèo, trong đó hộ phụ nữ nghèo là 46 hộ.   

 Thùy Hương

  • Từ khóa
53851

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu