Thứ 6, 26/04/2024 04:58:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:51, 18/11/2018 GMT+7

Phụ nữ Thanh Phú góp sức đổi mới nông thôn

Chủ nhật, 18/11/2018 | 14:51:00 318 lượt xem
BP - Để góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, các cấp hội phụ nữ ở thị xã Bình Long đã tích cực góp công sức, tiền của xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thanh Phú là đơn vị tiêu biểu trong phong trào “Phụ nữ chung tay xây dựng NTM”.

Thực hiện xây dựng NTM, Hội LHPN xã Thanh Phú đã xây dựng kế hoạch theo từng giai đoạn cụ thể triển khai tới các chi hội. Trong đó, tập trung hoàn thành các tiêu chí môi trường, giảm nghèo bằng nhiều giải pháp cụ thể, đặc biệt chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao nhận thức.

Năm 2011, chị Bùi Thị Nương, hội viên phụ nữ ấp Thanh Sơn được chi hội bình xét cho vay 30 triệu đồng từ vốn Ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế. Chị Nương cho biết, với số vốn này chị đầu tư làm chuồng trại và nuôi 20 con heo thịt. Nhờ được tham gia các lớp tập huấn về sản xuất nông nghiệp và tự học từ sách báo, kinh nghiệm của những người chăn nuôi trước nên đàn heo của gia đình chị phát triển tốt. Heo được giá nên lứa đầu chị thu lời hơn 30 triệu đồng. Chị tiếp tục mở rộng chuồng trại, có lúc đàn heo lên tới hơn trăm con, mỗi năm thu lời từ 100-150 triệu đồng. Đến cuối năm 2016 và 2017 giá heo giảm sâu, gia đình chị lỗ hơn 200 triệu đồng. Không nản lòng và với kinh nghiệm nhiều năm nuôi heo, chị quyết định tái đàn. Hiện nay, số lượng heo thịt luôn duy trì trên dưới 100 con, 1 năm thu lời hơn 100 triệu đồng. “Nhờ vốn của chi hội tạo điều kiện cho vay mà gia đình tôi mới có kinh tế như hôm nay. Làm nông thì phải kiên trì, chịu khó học hỏi và dám theo đuổi mục tiêu của mình, như vậy mới mong có “của ăn của để”” - chị Nương chia sẻ.

Hội viên phụ nữ và người dân ấp Thanh Sơn, xã Thanh Phú chăm sóc đường hoa tại tổ 3Hội viên phụ nữ và người dân ấp Thanh Sơn, xã Thanh Phú chăm sóc đường hoa tại tổ 3

Đến nay, dư nợ vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội do Hội LHPN xã trực tiếp quản lý hơn 4 tỷ 953 triệu đồng, giúp 32 hộ hội viên vay phát triển kinh tế. Vốn hỗ trợ phụ nữ nghèo đã giải ngân 1 tỷ 648 triệu đồng cho 485 hồ sơ vay. Ngoài ra, hội còn tặng 31 sổ tiết kiệm cho hội viên, phụ nữ khó khăn trị giá 2 triệu đồng/sổ; vận động xây 10 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo; tổ chức 54 lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng với 2.197 lượt cán bộ, hội viên, nhân dân tham dự.

Chị Lê Thị Phương Dung, Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Phú cho biết: Hiện nay, toàn hội có 1.502 hội viên sinh hoạt ở 11 chi hội ấp, sóc; đa số chị em làm nông nên kinh tế còn khó khăn, do đó chúng tôi tập trung thực hiện tiêu chí giảm nghèo. Ngoài tạo các nguồn vốn giúp chị em phát triển kinh tế, các chi hội giúp nhau bằng cây - con giống, ngày công lao động... Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, hội vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu, xây dựng các mô hình như “Đoạn đường tự quản”, “Giỏ rác gia đình”, “Nhà tôi xanh - sạch - đẹp”, xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Cỏ dại mọc hai bên đường bê tông dài hơn 600m chạy qua tổ 2 và tổ 3 của ấp Thanh Sơn được Chi hội phụ nữ ấp dọn sạch và trồng hoa cỏ lạc, tạo diện mạo khu dân cư sạch, đẹp hơn. Ông Lưu Ngọc Ánh, Tổ trưởng tổ 3, ấp Thanh Sơn cho biết, từ ngày Chi hội phụ nữ ấp trồng hoa không chỉ làm con đường khang trang, sạch đẹp mà còn nâng cao ý thức người dân bảo vệ môi trường, không bỏ rác bừa bãi.

Thực hiện tiêu chí giao thông, Hội LHPN xã phối hợp các ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân đóng góp làm đường với tổng chiều dài 79km; đầu tư bê tông hóa, nhựa hóa 65,642km với tổng vốn 42 tỷ 648 triệu đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp 14 tỷ 425 triệu đồng. Ngoài ra, 100% tuyến đường trục liên thôn, ấp, sóc được cứng hóa; đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện.

Từ những đóng góp của Hội LHPN xã đã góp phần đưa Thanh Phú về đích NTM. “Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí” - Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Phú cho biết thêm.

Văn Tâm

  • Từ khóa
54417

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu