Thứ 4, 24/04/2024 02:05:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:28, 22/10/2016 GMT+7

Phụ nữ thôn Đức Lập học và làm theo Bác

Thứ 7, 22/10/2016 | 13:28:00 943 lượt xem

BP - Nhiều năm qua, Chi hội Phụ nữ thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa (Bù Gia Mập) đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, giúp hội viên nghèo, khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Bà Lê Thị Thầm, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ cho biết: Chi hội có 4 tổ với 75 hội viên, trong đó còn không ít hội viên nghèo, khó khăn. Vì vậy, chi hội đã xây dựng quỹ xoay vòng vốn, quỹ nuôi heo đất, hũ gạo tình thương. Đối với quỹ xoay vòng vốn, tùy thuộc vào điều kiện của hội viên, mức đóng góp bình quân từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng/hội viên/năm. Hiện toàn chi hội đã đóng góp được gần 100 triệu đồng cho 10 chị vay phát triển kinh tế gia đình. Quỹ nuôi heo đất do hội viên tiết kiệm tại nhà đến dịp 20-10 hằng năm đập heo lấy tiền giúp hội viên nghèo. Dịp 20-10 năm nay, chi hội quyên góp được 17,3 triệu đồng giúp 3 chị. Chi hội cũng tiết kiệm được mỗi tháng từ 40-50kg gạo, mỗi đợt hỗ trợ 3-5 chị.

Hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Đức Lập góp gạo giúp chị em nghèo

Ngoài ra, Chi hội Phụ nữ thôn Đức Lập còn có nhiều hội viên khá, giàu giúp chị em nghèo, khó khăn bằng cách cho vay vốn phát triển kinh tế không tính lãi; ủng hộ thôn hàng trăm triệu đồng làm đường giao thông, như chị Bùi Thị Toan, Nguyễn Thị Hà... Từ năm 2012 đến nay, chi hội đã giúp 11 hội viên thoát nghèo bền vững.

V.T

  • Từ khóa
1976

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu