Thứ 6, 29/03/2024 20:01:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 06:41, 30/07/2019 GMT+7

Phụ nữ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”

Thứ 3, 30/07/2019 | 06:41:00 186 lượt xem
BP - Chi hội Phụ nữ ấp 7, xã Tiến Hưng (Đồng Xoài) hiện không còn hội viên nghèo. Hội viên luôn tích cực hưởng ứng phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ “sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp”.

Hội viên phụ nữ ấp 7, xã Tiến Hưng (Đồng Xoài) dọn vệ sinh các tuyến đường trong khu dân cưHội viên phụ nữ ấp 7, xã Tiến Hưng (Đồng Xoài) dọn vệ sinh các tuyến đường trong khu dân cư

Thời gian qua, chi hội tổ chức hiệu quả các hoạt động giúp đỡ gia đình phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, đặc biệt quan tâm hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Chi hội xây dựng và phát triển nguồn quỹ do hội viên đóng góp (1 triệu đồng/hội viên), hiện được 105 triệu đồng và đang hỗ trợ 18 hội viên vay phát triển sản xuất và chăm lo cuộc sống gia đình. Ngoài ra, chi hội còn duy trì 3 tổ xoay vòng vốn với tổng 100 triệu đồng, 60 thành viên tham gia. Chị Trần Thị Ngọc là hội viên nghèo của ấp được chi hội quan tâm thăm hỏi, động viên và hỗ trợ khi khó khăn. Phụ nữ xã Tiến Hưng đã vận động kinh phí hỗ trợ xây tặng nhà tình thương và tạo việc làm để gia đình chị Ngọc vươn lên, vượt qua khó khăn, hiện đã thoát nghèo. Bà Nguyễn Thị Yên, Chi hội trưởng phụ nữ ấp 7 cho biết: “Điều phấn khởi ở ấp 7 là hiện chị em không còn đói nghèo, biết vươn lên trong cuộc sống. Các tuyến đường trong khu dân cư đều được chị em tham gia giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, từ nhà ra ngõ. Chi hội tích cực phối hợp ra quân dọn vệ sinh, trồng hoa ven các tuyến đường và nhà văn hóa ấp. Ngoài ra, chi hội còn hướng dẫn chị em phân loại rác thải tại nhà, đổ rác đúng nơi quy định”.

Hằng năm, 107 hội viên phụ nữ của ấp đều đăng ký tham gia thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; 100% hộ hội viên tham gia đóng góp kinh phí để xã hội hóa thu gom rác thải tại gia đình, tránh tình trạng chôn lấp và đốt rác gây ô nhiễm môi trường. Chi hội phụ nữ ấp 7 được chọn làm mô hình điểm về xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao. Hội viên Phạm Thị Nương cho biết: “Chị em trong ấp nhận thấy mỗi người chỉ cần giữ gìn tốt vệ sinh môi trường nhà mình, ngõ mình bằng những việc làm nhỏ, từ đó góp phần giữ gìn vệ sinh chung của khu dân cư. Tôi thấy cần làm tốt mọi việc ngay từ gia đình thì mới có thể vận động chị em cùng thực hiện”.

Nhã Trâm

  • Từ khóa
62579

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu