Thứ 6, 29/03/2024 09:36:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:18, 13/07/2019 GMT+7

Phú Riềng chú trọng giảm nghèo bền vững

Thứ 7, 13/07/2019 | 08:18:00 797 lượt xem
BP - Thực hiện Đề án “Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020”, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền ở huyện Phú Riềng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả. Sau 3 năm thực hiện đề án, đến nay đời sống người dân trên địa bàn được cải thiện, số hộ nghèo còn 569 (chiếm 2,38% hộ dân toàn huyện), giảm 553 hộ so với đầu năm 2016.

Thay đổi nhận thức

Huyện Phú Riềng hiện có 23.945 hộ dân với 91.608 người, trong đó 2.608 hộ dân tộc thiểu số (DTTS) còn khó khăn trong phát triển kinh tế. Theo tổng điều tra hộ nghèo đa chiều, đầu năm 2016 toàn huyện có 1.122 hộ nghèo. Để giúp các hộ thoát nghèo bền vững, huyện Phú Riềng luôn duy trì tăng trưởng kinh tế kết hợp các chính sách và giải pháp ưu tiên, ưu đãi cho đồng bào DTTS, vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Gia đình chị Lâm Thị Lạt ở thôn Phú Tiến, xã Phú Trung thoát nghèo nhờ được hỗ trợ bò sinh sản

UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo mục tiêu giảm nghèo và việc làm huyện, đồng thời thông qua đề án giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020. Tổng kinh phí thực hiện đề án ước khoảng 94 tỷ 966 triệu đồng. Trong đó, vốn xoay vòng tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trên 77 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích cho vay hỗ trợ giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), thực hiện mô hình chăn nuôi bò sinh sản và hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo khó khăn đột xuất. UBND huyện còn chỉ đạo UBND các xã kiện toàn ban chỉ đạo giảm nghèo và xây dựng kế hoạch, đề ra phương án, giải pháp giảm nghèo cụ thể.

Ông Hoàng Văn Thắng, Phó trưởng Phòng Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Riềng cho biết: Thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các xã đẩy mạnh tuyên truyền nhằm làm thay đổi nhận thức, tư duy, giúp hộ nghèo, cận nghèo có ý chí vươn lên. Đồng thời, tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân, tổ chức từ thiện, nhân đạo, doanh nghiệp trên địa bàn huyện ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” huyện; trực tiếp giúp đỡ hộ nghèo, hội viên tổ chức mình vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống thông qua nhiều mô hình như: “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Phụ nữ thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”...

Thực hiện đầy đủ chính sách ưu đãi

Cùng các biện pháp giảm nghèo bền vững, huyện Phú Riềng còn thực hiện đầy đủ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước dành cho người nghèo, cận nghèo và đồng bào DTTS. Từ tháng 8-2015 đến nay, huyện đã cấp 7.728 thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo, DTTS và các hộ thuộc thôn đặc biệt khó khăn; đảm bảo 100% người nghèo được cấp thẻ BHYT. Thực hiện miễn giảm học phí cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào DTTS và các hộ thuộc thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Nhà nước. Vận động các tổ chức từ thiện thăm, tặng hàng ngàn phần quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo, DTTS, gia đình chính sách trên 4 tỷ đồng. Vận động các đoàn khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào DTTS. Cấp 227.895kg gạo cho hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào DTTS, gia đình khó khăn đột xuất và đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng.

Các trường học trên địa bàn huyện cũng có nhiều hình thức giúp đỡ, động viên học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu như Trường THPT Nguyễn Khuyến, hằng năm vận động trao khoảng 50 suất học bổng, mỗi suất 500 ngàn đến 2 triệu đồng. Từ phong trào nuôi heo đất giúp bạn đến trường, năm 2017, Trường THPT Phú Riềng đã vận động hỗ trợ xây căn nhà “Khăn quàng đỏ” cho học sinh hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Huyện còn tăng cường công tác phổ biến chính sách, pháp luật và khoa học, kỹ thuật đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, xa, vùng đồng bào DTTS. Qua đó góp phần thay đổi nhận thức của người dân vươn lên phát triển kinh tế, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững của huyện.

Tập trung hỗ trợ phát triển kinh tế

Ông Hoàng Văn Thắng cho biết thêm: Bên cạnh động viên các hộ dân tăng gia sản xuất, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện còn tập trung vận động quỹ xây nhà đại đoàn kết, tình nghĩa cho hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào DTTS. Từ tháng 8-2015 đến nay, huyện đã vận động hỗ trợ xây 220 căn nhà đại đoàn kết, tình thương, tình nghĩa cho hộ nghèo, với tổng kinh phí 18 tỷ đồng. Trong đó, 144 căn từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, số còn lại do huyện vận động.

Huyện Phú Riềng còn 569 hộ nghèo, trong đó 287 hộ DTTS. Năm 2019, Phú Riềng phấn đấu giảm 100 hộ nghèo DTTS theo chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Phú Riềng đang tập trung các biện pháp như: hỗ trợ vay vốn sản xuất, bò sinh sản... nhằm giúp 100 hộ DTTS giảm nghèo bền vững theo đúng kế hoạch đề ra.

Cấp ủy, chính quyền, hội đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện còn triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ sinh kế giúp hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế như hỗ trợ vay vốn, cây - con giống... Từ năm 2015 đến nay, toàn huyện có 2.507 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn ưu đãi thuộc các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững. Nhờ nguồn vốn này, nhiều hộ đã đầu tư làm kinh tế hiệu quả và vươn lên thoát nghèo. Hộ ông Trần Hòa ở thôn 8, xã Long Hưng được hỗ trợ vay 30 triệu đồng để mở cửa hàng buôn bán nhỏ, có nguồn thu ổn định đến nay đã thoát nghèo. Hay hộ chị Trịnh Thị Hải thuộc diện nghèo lâu năm ở thôn 2, xã Long Hưng, năm 2018 được hỗ trợ vay vốn sản xuất và xây nhà đại đoàn kết. Hiện gia đình chị Hải có cuộc sống ổn định và thoát nghèo.

Thực hiện đề án giảm nghèo bền vững, từ tháng 8-2015 đến nay, Phú Riềng còn trích một phần kinh phí từ ngân sách và nguồn vận động được mua 127 con bò sinh sản hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, DTTS. Đến nay, đàn bò phát triển tốt giúp nhiều hộ ổn định đời sống, phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo. Chị Lâm Thị Lạt ở thôn Phú Tiến, xã Phú Trung thuộc hộ nghèo, không đất sản xuất, lại khó khăn về nhà ở. Để giúp gia đình chị Lạt thoát nghèo bền vững, năm 2016, Hội Phụ nữ xã vận động hỗ trợ chị xây nhà tình thương. Đầu năm 2018, chị được hỗ trợ 1 con bò sinh sản từ dự án giảm nghèo bền vững của huyện. Hiện kinh tế gia đình chị Lạt ổn định và đã thoát nghèo.

Thùy Hương

  • Từ khóa
1549

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu