Thứ 6, 29/03/2024 16:23:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:26, 11/09/2019 GMT+7

Phú Riềng chú trọng giảm nghèo vùng đồng bào DTTS

Thứ 4, 11/09/2019 | 07:26:00 217 lượt xem
BP - Khi chia tách huyện (ngày 1-8-2015), trên địa bàn Phú Riềng có 920 hộ nghèo, chiếm 4,22% tổng hộ dân. Sau khi thực hiện tổng điều tra rà soát hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều, tổng hộ nghèo tăng lên 1.122 hộ, chiếm 4,92%. Trong đó, 477 hộ nghèo dân tộc thiểu số (DTTS), với 2.044 người, chiếm hơn 42% hộ nghèo toàn huyện.

Tặng quà các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số trước thềm năm học mới

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, MTTQVN huyện và các tổ chức đoàn thể luôn thực hiện tốt phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững, đặc biệt là công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS. Các chương trình hỗ trợ 135, 167; các dự án, chính sách ưu đãi, giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, dân sinh... được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Từ tháng 8-2015 đến giữa năm 2019, huyện Phú Riềng đã hỗ trợ nhà ở cho 223 hộ nghèo, cận nghèo, trong đó 125 căn hỗ trợ hộ DTTS, tổng kinh phí gần 18 tỷ đồng từ các chương trình vận động, vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội; hỗ trợ phát triển sản xuất, cấp máy phát cỏ, máy xịt thuốc, phân bón, máy chẻ hạt điều... với kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo DTTS hơn 950 triệu đồng. Huyện cũng xây dựng cơ sở hạ tầng với kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng tại thôn đặc biệt khó khăn thuộc 4 xã: Phú Trung, Phú Riềng, Long Tân, Long Hà. Bên cạnh đó, thực hiện đề án giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống hộ nghèo, cận nghèo, UBND huyện đã hỗ trợ 127 con bò sinh sản từ ngân sách và nguồn vận động, trong đó 87 hộ DTTS được hưởng.

Thông qua nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện đã ưu tiên đầu tư 10 công trình quan trọng phục vụ dân sinh, phúc lợi công cộng tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Qua đó góp phần làm thay đổi cơ bản kết cấu hạ tầng vùng đặc biệt khó khăn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời tạo thuận lợi trong lưu thông, trao đổi hàng hóa, phát triển dịch vụ. Song song đó, huyện đã đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất vùng đồng bào DTTS, gắn với xây dựng nông thôn mới, lồng ghép trong tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn giúp nhân dân thay đổi cách làm, đổi mới tư duy trong lao động sản xuất. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã phối hợp các đơn vị đào tạo nghề cho 878 lao động, trong đó có 294 lao động người DTTS; giải quyết việc làm cho 9.216 lao động. Qua gần 4 năm thực hiện giảm nghèo bền vững, từ 1.122 hộ nghèo đầu năm 2016, đến đầu năm 2019 giảm còn 569 hộ, chiếm 2,38% số hộ toàn huyện; hộ nghèo DTTS từ 477 hộ đến nay giảm còn 278 hộ.

Ông Hoàng Văn Thắng, Phó phòng Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Riềng cho biết: “Theo kế hoạch giảm nghèo của huyện mới bổ sung nhằm thực hiện Kế hoạch 168 của Tỉnh ủy giao giảm 1.000 hộ nghèo DTTS toàn tỉnh, trong đó giao huyện Phú Riềng giảm 100 hộ nghèo DTTS năm 2019 nếu thực hiện đạt thì đầu năm 2020 toàn huyện chỉ còn 439 hộ nghèo, ước khoảng 1,83%, trong đó hộ nghèo DTTS 178 hộ. So với kế hoạch của UBND tỉnh giao giai đoạn 2016-2020 mỗi năm giảm 0,4%, tức cuối năm 2020, hộ nghèo của huyện còn 2,52%, theo nghị quyết của HĐND huyện giao giảm hộ nghèo đến cuối năm 2020 còn dưới 2,1%, như vậy huyện Phú Riềng đã đạt vượt trước các chỉ tiêu tỉnh và HĐND huyện giao”.

Phạm Yến

  • Từ khóa
62775

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu