Thứ 6, 26/04/2024 02:25:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:34, 08/09/2019 GMT+7

Phú Riềng phát huy vai trò chức sắc tôn giáo và người có uy tín

Chủ nhật, 08/09/2019 | 13:34:00 352 lượt xem
BP - Trong những năm qua, công tác vận động, phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo, người có uy tín được các cấp ủy, chính quyền huyện Phú Riềng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Vì vậy, vị trí, vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), đồng bào có đạo không ngừng được phát huy và góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Huyện Phú Riềng hiện có 4 tổ chức tôn giáo chính đang hoạt động gồm: Thiên chúa giáo, Phật giáo, Tin lành và Hồi giáo với 17.183 tín đồ, 28 chức sắc, 219 chức việc; ngoài ra còn có 154 tín đồ đạo Cao Đài và 3 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo sinh hoạt tại gia. Sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn huyện ngày càng đi vào nền nếp, tuân thủ pháp luật, hài hòa giữa việc đời việc đạo. Tổ chức tôn giáo với chính quyền các cấp luôn duy trì tốt mối quan hệ. Hằng năm, dịp tết Nguyên đán và sự kiện trọng đại của các tôn giáo, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể huyện tổ chức thăm, tặng quà chúc mừng chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo. Phần lớn chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào có đạo, các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện, nhân đạo, xóa đói giảm nghèo, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Đoàn công tác của huyện Phú Riềng thăm, chúc mừng và tặng quà Thánh đường Hồi giáo Islam Nur I Man, thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng nhân dịp lễ hành hương

 Thôn Phú Thuận, xã Phú Riềng có 207 hộ dân với 875 người, trong đó 177 hộ S’tiêng sinh sống; 118 hộ dân theo đạo Tin lành. Lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tôn giáo và các ngày lễ trọng đại, ban đại diện và mục sư trong chi hội động viên giáo dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Ông Điểu Lớp, Mục sư nhiệm chức, Chi hội Tin lành thôn Phú Thuận cho biết: Ban đại diện và các mục sư chi hội trong quá trình giảng đạo đã thường xuyên tuyên truyền, vận động tín đồ, đồng bào DTTS đoàn kết, chăm lo phát triển sản xuất, giúp nhau giảm nghèo, xóa bỏ tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự. Các chức sắc, chức việc trong chi hội và tín đồ các tôn giáo luôn tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào tại địa phương.

Huyện Phú Riềng có 10 dân tộc anh em sinh sống như S’tiêng, Chăm, Hoa, Tày... với hơn 2.500 hộ, gần 12.000 người (khoảng 12% dân số của huyện). Toàn huyện hiện có 36 già làng, 24 người uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Vì vậy, huyện Phú Riềng rất quan tâm, chú trọng phát huy vai trò già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào các DTTS. Bởi họ am hiểu phong tục tập quán dân tộc mình, thông qua họ mà đồng bào bày tỏ tâm tư nguyện vọng và nêu khó khăn vướng mắc để kiến nghị cấp trên giải quyết.

Thôn Bù Ca 2, xã Long Hà có 187 hộ dân tộc S’tiêng. Với uy tín của mình, 23 năm liền ông Điểu Kem được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Trước đây, đồng bào thường bán điều non, cầm cố đất, ông đã đến tận nhà giải thích, vận động bà con giữ đất, từ đó góp phần giảm thiểu tình trạng này. Bên cạnh đó, ông đã hiến hơn 1 ha đất sát nhà, mặt tiền rộng hơn 30m để xây Trường tiểu học Long Hà C, làm nhà văn hóa, sân bóng chuyền, sân bóng đá...

Những năm qua, huyện Phú Riềng luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho đồng bào DTTS, đồng bào có đạo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Huyện triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ trực tiếp người dân thuộc hộ nghèo, DTTS ở vùng khó khăn hơn 1,7 tỷ đồng; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ DTTS và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn hơn 2,3 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ Vì người nghèo tỉnh, huyện đã xây dựng 35 căn nhà cho đồng bào DTTS, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng. Đồng thời, thường xuyên triển khai tiêm chủng định kỳ, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình...

Huyện Phú Riềng cũng chú trọng phát triển về mạng lưới, quy mô trường, lớp ở cả 3 cấp học như tăng cường đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất, quan tâm bồi dưỡng giáo viên DTTS, công tác ở vùng đồng bào DTTS. Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 cho học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Đến nay, huyện hỗ trợ đồng bào DTTS và vùng khó khăn 1,6 tỷ đồng và hơn 80 tấn gạo; tiếp nhận sinh viên cử tuyển là người DTTS tốt nghiệp về công tác tại huyện...

Ông Phạm Hồng Công, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện khẳng định: Trong thời gian qua, các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín trên địa bàn huyện có rất nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của huyện trên tất cả lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, đặc biệt trong vận động tín đồ, đồng bào các DTTS xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn hóa, Quỹ Vì người nghèo của huyện. Các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín là những tấm gương sáng trong thực hiện, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Vũ Nam

  • Từ khóa
29943

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu