Thứ 5, 18/04/2024 17:08:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:23, 11/08/2019 GMT+7

Phú Tân chăm lo tốt đời sống người cao tuổi

Chủ nhật, 11/08/2019 | 08:23:00 237 lượt xem
BP - Những năm qua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi (NCT) được Chi hội NCT thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng quan tâm thực hiện đầy đủ. Ngoài đẩy mạnh các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, chi hội còn triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ hiệu quả như: góp vốn xoay vòng giúp hội viên vay phát triển kinh tế; thành lập các quỹ hoạt động thăm hỏi, động viên kịp thời những gia đình hội viên khó khăn đột xuất hoặc có ma chay, hiếu hỷ... Nhờ đó, đến nay đời sống NCT trên địa bàn từng bước được cải thiện; số hội viên NCT có kinh tế khá, giàu ngày càng tăng, không còn hội viên nghèo.

Sống vui, sống khỏe

Chi hội NCT thôn Phú Tân có 115 hội viên. Để nâng cao đời sống tinh thần, chi hội đã thành lập các đội, nhóm, câu lạc bộ (CLB) văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tạo điều kiện cho NCT tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện thể lực, trí tuệ, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Ông Bùi Sỹ Chính (trái) hướng dẫn các hội viên NCT kỹ thuật chăm sóc và phát hiện bệnh trên cây cao suÔng Bùi Sỹ Chính (trái) hướng dẫn các hội viên NCT kỹ thuật chăm sóc và phát hiện bệnh trên cây cao su

Chi hội hiện có 1 CLB văn thể (thể dục dưỡng sinh và văn nghệ), 1 đội bóng chuyền hơi, 1 đội cờ tướng... thu hút hơn 50 NCT tham gia. Để duy trì hoạt động, các hội viên đóng góp kinh phí tự trang bị đồng phục, dụng cụ, loa đài, lưới, bóng chuyền hơi... đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ cho NCT. Hằng năm, cứ đến Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6-6), Quốc tế NCT (1-10) và dịp lễ, tết, chi hội đều tổ chức cho các cụ tham gia hội thi văn nghệ, thể dục dưỡng sinh hoặc thi tìm hiểu pháp luật do các cấp hội tổ chức để NCT được vui chơi, tìm hiểu kiến thức. Năm 2018, chi hội tham gia hội thi tiếng hát NCT do Hội NCT tỉnh tổ chức, đoạt 1 giải nhì, 2 giải ba và giải khuyến khích toàn đoàn. Tham gia hội thi thể dục dưỡng sinh tỉnh năm 2019, chi hội đoạt giải khuyến khích. Cụ Đồng Thị Bình (72 tuổi), Chủ nhiệm CLB văn thể NCT thôn Phú Tân cho biết: Thành lập từ năm 2005, đến nay CLB có khoảng 30 thành viên tham gia. CLB tập luyện 2 nội dung là thể dục dưỡng sinh và văn nghệ. Thông qua những buổi sinh hoạt CLB, các thành viên còn được giao lưu, vui chơi giải trí, đặc biệt là chia sẻ về kinh nghiệm sống, sản xuất.

Cụ Nguyễn Thị Mai, hội viên NCT thôn Phú Tân cho biết: Tuy bận công việc nhà nhưng tôi luôn sắp xếp thời gian để tham gia với các cụ trong hội. Buổi sáng, chúng tôi tập thể dục dưỡng sinh từ 4 giờ 30 phút đến 5 giờ 45 phút, buổi chiều chơi bóng chuyền hơi từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ. Ngày chưa tham gia CLB văn thể, tôi ở nhà phụ các con dọn dẹp nhà cửa và trông cháu. Do ít vận động, tuổi lại cao nên nhiều lúc xương khớp tê cứng, đi lại khó khăn. Tham gia CLB, tôi tập dưỡng sinh, chơi bóng đều đặn mỗi ngày nên tinh thần thoải mái, sức khỏe cũng được cải thiện.

Giúp nhau phát triển kinh tế

Trước đây, trong chi hội còn nhiều hội viên khó khăn. Những năm qua, để giúp hội viên vươn lên phát triển kinh tế, chi hội thành lập quỹ xoay vòng hơn 164 triệu đồng. Đã có 13 hội viên khó khăn vay phát triển kinh tế từ 5-25 triệu đồng/hội viên và vay trong 3 năm.

Năm 2016, hội viên Đỗ Thị Tơ (71 tuổi) được chi hội hỗ trợ cho vay 25 triệu để chăm sóc vườn cây. Hội viên Nguyễn Thị Hoàn (68 tuổi) cũng được hỗ trợ vay 15 triệu đồng phát triển kinh tế, chăn nuôi thêm. Nhờ nguồn vốn này đã giúp nhiều hội viên ổn định cuộc sống và đến nay chi hội không còn hội viên nghèo. Ngoài quỹ xoay vòng, chi hội còn xây dựng nguồn quỹ lưu động 25 triệu đồng dùng để động viên gia đình hội viên khó khăn đột xuất và thăm hỏi khi có ma chay, hiếu hỷ. Chi hội vận động hội viên áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi nhằm tăng năng suất lao động. Qua đó, nhiều hội viên đã vươn lên phát triển kinh tế và là tấm gương để các hội viên khác noi theo. Tiêu biểu như gia đình hội viên Bùi Sỹ Chính, nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nên 13 ha cao su, điều luôn cho năng suất cao. Trung bình mỗi năm, gia đình cụ Chính thu nhập trên 500 triệu đồng, giải quyết việc làm thời vụ cho 5-7 lao động địa phương với mức thu nhập 200 ngàn đồng/ngày. Hay hộ hội viên Đồng Thị Bình có hơn 10 ha cao su, điều. Hằng năm, trừ chi phí sản xuất, đem lại thu nhập cho gia đình cụ Bình khoảng 500 triệu đồng.

Ông Đỗ Ngọc Sáu, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Phú Tân cho biết: Bằng những biện pháp hỗ trợ thiết thực, ý nghĩa, đời sống NCT trên địa bàn từng bước được cải thiện. Trong 115 hội viên, có khoảng 40% hội viên kinh tế khá trở lên, không còn hội viên nghèo. Hằng năm, 100% hội viên tham gia đóng góp đầy đủ các công trình phúc lợi xã hội tại địa bàn như: đóng góp tiền, ngày công làm đường giao thông và lắp đặt hệ thống đèn đường. Đặc biệt, hội viên Nguyễn Chính Niên còn hiến gần 600m2 đất để xây dựng nhà văn hóa thôn.

 Thùy Hương

  • Từ khóa
62646

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu