Thứ 7, 20/04/2024 06:40:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:45, 11/10/2019 GMT+7

Phước Long: Giáo dục quốc phòng, an ninh đi vào chiều sâu

Thứ 6, 11/10/2019 | 14:45:00 1,067 lượt xem
BP - Những năm qua, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) luôn được Thị ủy, UBND thị xã Phước Long quan tâm chú trọng. Để đảm bảo công tác này ngày càng có chiều sâu, hiệu quả thiết thực, cấp ủy, chính quyền thị xã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo ban, ngành liên quan sâu sát thực tiễn để có nhiều phương thức, biện pháp phù hợp.

Thị xã Phước Long có vị trí quan trọng về kinh tế, xã hội, QP-AN đối với Bình Phước và khu vực Đông Nam bộ. Thị xã có diện tích tự nhiên 11.938 ha, cơ cấu hành chính gồm 2 xã, 5 phường với 42 thôn, khu phố; tổng dân số hơn 53.312 người, với 10 dân tộc anh em sinh sống. Đó là điều kiện thuận lợi để thị xã kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường QP-AN. Cùng với chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Đảng bộ, chính quyền thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Trong đó, công tác giáo dục QP-AN được xác định là nội dung trọng tâm của nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Một góc trung tâm thị xã Phước Long - Ảnh: B.L

Để nâng cao chất lượng giáo dục QP-AN, Thị ủy, UBND thị xã thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện công tác này. Cơ quan quân sự, công an các cấp ở thị xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giáo dục QP-AN. Đồng thời, hội đồng giáo dục QP-AN các cấp thường xuyên được kiện toàn, giúp cấp ủy, chính quyền cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao.

Hằng năm, Hội đồng giáo dục QP-AN thị xã phối hợp các cơ quan chức năng khảo sát, phân loại đối tượng, xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN. Đồng thời, thị xã bảo đảm đầy đủ điều kiện cho công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN. Để nâng cao chất lượng, thị xã lựa chọn những cán bộ có trình độ, kinh nghiệm và khả năng sư phạm của các cơ quan quân sự, công an và một số cán bộ chủ chốt thị xã để tham gia giảng dạy. Ngoài ra, thị xã còn bổ sung những chuyên đề sát tình hình, nhiệm vụ kinh tế, xã hội, QP-AN của địa phương vào chương trình bồi dưỡng, nhất là truyền thống, lịch sử của thị xã.

Cùng với tổ chức các lớp bồi dưỡng tập trung, thị xã đã linh hoạt kết hợp lồng ghép bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ, đảng viên trong triển khai công tác dân - chính - đảng, hội nghị tập huấn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập tác chiến trị an ở các xã, phường... Nhờ đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đã nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực quản lý, điều hành công tác QP-AN địa phương, luôn sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra. Thị xã còn tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN mở rộng cho các chức sắc, chức việc các tôn giáo, lực lượng công nhân nòng cốt trong các doanh nghiệp. Qua đó góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngoài ra, Thị ủy, UBND thị xã chỉ đạo Hội đồng giáo dục QP-AN, Phòng GD-ĐT, Ban CHQS, Công an thị xã xây dựng kế hoạch giáo dục QP-AN cho học sinh. Thị xã chỉ đạo cơ quan chức năng đẩy mạnh chuẩn hóa đội ngũ giáo viên về giáo dục QP-AN trong các trường THPT, đồng thời có kế hoạch tập huấn kiến thức quân sự phổ thông, giáo dục QP-AN cho đội ngũ giáo viên chuyên trách. Mặt khác, các trường chủ động phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức hội thi, hội thao quốc phòng; tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa, như: tham quan nhà bảo tàng, di tích lịch sử, nghe cựu chiến binh nói chuyện truyền thống... Ban tuyển sinh quân sự thị xã còn chủ động phối hợp ngành GD-ĐT, đoàn thanh niên, đài truyền thanh... tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự cho học sinh.

Thị ủy, UBND thị xã cũng lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân trong các doanh nghiệp với nhiều hoạt động ý nghĩa, như: phối hợp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, xây tặng “Mái ấm công đoàn”, giúp đỡ công nhân hoàn cảnh đặc biệt... Những việc làm đó đã góp phần tăng cường tiềm lực kinh tế, thế trận quốc phòng, nhất là thế trận lòng dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn thị xã ngày càng vững mạnh.

Xuân Niên

  • Từ khóa
8079

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu