Thứ 7, 20/04/2024 10:26:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:49, 05/01/2017 GMT+7

Phước Long kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng và khánh thành Trung tâm hành chính mới

Thứ 5, 05/01/2017 | 14:49:00 6,058 lượt xem
BPO - Ngày 5-1-2017, Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã Phước Long long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng (6-1-1975 - 6-1-2017) và khánh thành Trung tâm hành chính (TTHC) mới.

Dự lễ có Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lùn và các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy và Thị ủy Phước Long qua các thời kỳ; đại diện Tỉnh ủy Bến Tre; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã trong tỉnh và đông đảo nhân dân thị xã.

Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Thị ủy Phước Long cắt băng khánh thành Trung tâm hành chính mới thị xã Phước Long

Tại buổi lễ, Bí thư Thị ủy Phước Long Nguyễn Hoàng Thái đã ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của dân và quân Phước Long, đồng thời nêu bật những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Phước Long cũ và thị xã Phước Long trong 42 năm qua. Trong diễn văn, Bí thư Thị ủy Nguyễn  Hoàng Thái nhấn mạnh: Lễ khánh thành TTHC mới là sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có tính lịch sử quan trọng đối với Phước Long. Vì vậy, Phước Long sẽ nỗ lực xây dựng nền hành chính công xứng tầm để thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững trên mọi lĩnh vực.

Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long Mai Xuân Cường cho biết: TTHC có diện tích quy hoạch 12 ha, gồm quảng trường trung tâm và trụ sở làm việc. Trong đó, trụ sở hành chính làm việc có 3 khu là: Trụ sở làm việc Thị ủy, HĐND, UBND, Trung tâm hội nghị; các phòng, ban chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND; trụ sở làm việc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội (diện tích 9,920m2). Tổng kinh phí đầu tư cho TTHC là 276 tỷ đồng.

Chỉ đạo tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi yêu cầu năm 2017 và những năm tiếp theo, Phước Long phải tiên phong dẫn đầu trong phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng thị xã trở thành "nơi đáng sống". Về TTHC và đô thị mới, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo thị xã tiếp tục hoàn thành công tác giải tỏa đền bù đối với diện tích còn lại; chú trọng công tác quy hoạch, đảm bảo tầm nhìn cho tương lai theo chuẩn đô thị loại 3. Công tác giải tỏa, đền bù, đấu giá đất... phải thực hiện minh bạch, đúng quy định pháp luật, công khai để nhân dân biết, tham gia, giám sát và được hưởng lợi từ dự án...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo thị xã Phước Long tổ chức cho nhân dân ăn Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 an toàn, tiết kiệm; thực hiện nghiêm việc cấp dưới không quà cáp cho cấp trên, cho lãnh đạo; tập trung chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Phương Dung

  • Từ khóa
7712

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu