Thứ 6, 26/04/2024 13:01:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:09, 23/01/2016 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

Phường Tân Phú đẩy mạnh làm đường và nhà văn hóa

Thứ 7, 23/01/2016 | 14:09:00 1,485 lượt xem

BP - Là phường có diện tích rộng nhất thị xã Đồng Xoài, lại có nhiều dự án, trong đó có những dự án quy hoạch “treo” nhiều năm nên đời sống của người dân phường Tân Phú còn nhiều khó khăn. Một nguyên nhân nữa kìm hãm sự phát triển là do hệ thống giao thông chưa thuận lợi. Chính vì thế, tại Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Tân Phú đã đề ra chương trình hành động về tăng cường làm đường giao thông và nâng cấp các nhà văn hóa theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, nhằm thay đổi căn bản diện mạo các khu dân cư.

KHÓ KHĂN NHƯNG KHU PHỐ NÀO CŨNG CÓ NHÀ VĂN HÓA

Từ nhiệm kỳ trước (2010-2015), ngoài chương trình hỗ trợ từ ngân sách thị xã 20 triệu đồng/nhà văn hóa (NVH), UBND phường Tân Phú còn hỗ trợ thêm mỗi khu phố 15 triệu đồng để hoàn thiện các công trình. Nhờ vậy ngay từ năm 2010, toàn phường đã có 6/7 khu phố có NVH, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng cho các khu dân cư. “Có đà” từ sự hỗ trợ của ngân sách hai cấp, ban điều hành các khu phố đã đẩy mạnh vận động người dân hiến đất, cây trồng và công trình, đóng góp tiền và công sức để xây dựng NVH. Và đến tháng 7-2010, Phú Lộc là khu phố cuối cùng hoàn thành việc xây dựng NVH. Đây cũng là công trình đẹp với kinh phí xây dựng 256 triệu đồng. Trong 5 năm qua, nhân dân các khu phố đã tích cực đóng góp xây dựng, sửa chữa NVH. Các khu phố Phú Thanh, Phú Mỹ, Phú Tân, Phú Thịnh, Phú Cường, Phú Xuân trong 5 năm đóng góp 425 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục đã xuống cấp.

Đoạn đường bê tông ở tổ 4, khu phố Phú Xuân nối thông với hẻm 1239 khu phố Phú Thanh vừa hoàn thành - Ảnh: Nhất Sơn

Tuy nhiên, do một số NVH xây dựng đã lâu, hằng năm lại không được tu bổ thường xuyên nên la phông, mái tôn, gạch nền, công trình vệ sinh hư hỏng nặng. Vì thế, dự kiến trong 5 năm 2015-2020, các khu phố sẽ vận động khoảng 650 triệu đồng để nâng cấp, hoàn thiện NVH. Đáng mừng là ngay sau khi Đảng ủy phường ban hành chương trình hành động về sửa chữa, nâng cấp NVH, nhân dân khu phố Phú Cường đã đóng góp 45 triệu đồng làm lại hoàn toàn phần mái do công trình được xây dựng từ năm 2005, nay đã quá xuống cấp. Các khu phố còn lại đều đang xây dựng kế hoạch để thực hiện hiệu quả chương trình hành động của Đảng ủy phường.

TỪ BỨC XÚC VỀ NHU CẦU ĐƯỜNG GIAO THÔNG

Là phường trung tâm của thị xã, mạng lưới giao thông trên địa bàn phường Tân Phú được quy hoạch tương đối hoàn chỉnh. Tuy nhiên, do địa bàn rộng mà mỗi năm toàn phường chỉ được đầu tư 500 triệu đồng cho giao thông nên so với nhu cầu phát triển là quá ít.

Giai đoạn 2016-2018, phường ưu tiên đầu tư xây dựng các tuyến đường trên địa bàn khu phố Phú Cường, Phú Tân và Phú Thanh, là những tuyến đường đủ điều kiện và tập trung đông dân cư. Giai đoạn 2018-2020, sẽ tập trung hoàn thiện các tuyến đường còn lại. Như vậy, mỗi năm phường Tân Phú sẽ phải xây dựng mới từ 500-700m đường láng nhựa hoặc bê tông xi măng theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm; đồng thời, vận động nhân dân đóng góp 100% kinh phí xây dựng từ 50-70m đường bê tông xi măng. Trong trường hợp các tuyến đường đủ điều kiện đầu tư xây dựng mới đã hết thì sẽ vận động nhân dân đóng góp xây dựng những tuyến đường không đạt chuẩn (dưới 3m).

Đồng chí Vũ Văn Lợi, Phó chủ tịch UBND phụ trách kinh tế phường Tân Phú

Từ bức xúc về nhu cầu đường giao thông, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Tân Phú đã khai thác triệt để những lợi thế của địa phương như: có đông hộ cán bộ, công chức sinh sống có nhiều cơ quan, đơn vị nhà nước đứng chân trên địa bàn để đẩy mạnh công tác vận động nhà nước và nhân dân cùng làm đường giao thông. Nhờ đó, 5 năm qua, toàn phường đã làm mới và sửa chữa 30 tuyến đường với tổng chiều dài 8.103,5m. Trong đó có 10 tuyến đường láng nhựa dài 1.715m; 13 tuyến đường bê tông xi măng dài 2.156,5m; 8 tuyến đường cấp phối sỏi đỏ dài 4.232m. Tổng kinh phí nhân dân đóng góp hơn 4 tỷ đồng, chưa kể giá trị diện tích đất và cây trồng, vật kiến trúc đã được giải phóng để mở rộng các con đường. Riêng năm 2015, đã triển khai làm mới 4 tuyến đường gồm tổ 3 khu phố Phú Thịnh, hẻm 1243 khu phố Phú Xuân, hẻm 1239 khu phố Phú Thanh và đường hẻm khu phố Phú Thịnh. Tổng vốn ngân sách 3,508 tỷ đồng và nhân dân đóng góp 1,204 tỷ đồng.

Dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác vận động nhà nước và nhân dân cùng làm, nhưng thực trạng hệ thống giao thông trên địa bàn phường vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Ngay các khu vực nội ô, tỷ lệ đường sỏi đỏ còn nhiều và mật độ đường giao thông chưa đáp ứng được tiêu chí đô thị.

ĐẾN ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

Hiện nay, các tuyến đường láng nhựa và bê tông xi măng trên địa bàn phường Tân Phú đã đạt 70%. Theo mục tiêu đề ra trong chương trình hành động xây dựng đường giao thông của Đảng bộ phường, trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn phường sẽ đầu tư xây mới theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm từ 2.500-3.000m đường láng nhựa hoặc bê tông xi măng. Tổng kinh phí dự toán khoảng 3,25 tỷ đồng. Đồng thời, vận động nhân dân đóng góp khoảng 200 triệu đồng xây dựng từ 150-200m đường bê tông xi măng. Từ đó từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông theo quy hoạch.

Vào những ngày này, khi mọi người, mọi nhà đang nô nức chuẩn bị đón xuân Bính Thân, nhân dân khu phố Phú Xuân đang gấp rút thi công đoạn đường bê tông xi măng ở tổ 4, dài 170m, trong đó nhân dân đóng góp 69 triệu đồng và ngân sách hỗ trợ 160 triệu đồng. Đoạn đường này nối thông với hẻm 1239 của tổ 2, khu phố Phú Thanh cũng mới được hoàn thiện trước đó. Khi những con đường bê tông xi măng thay thế những con đường đất đỏ, niềm vui đã lan tỏa đến mọi nhà và khiến các đồng chí lãnh đạo phường vững tin hơn, bởi nghị quyết của Đảng ủy phường đã nhanh chóng đi vào cuộc sống.

L.Tâm

  • Từ khóa
7173

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu