Thứ 6, 29/03/2024 22:15:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 13:11, 07/04/2016 GMT+7

Phường Tân Xuân phát triển trồng rau

Thứ 5, 07/04/2016 | 13:11:00 370 lượt xem
BP - Trên địa bàn thị xã Đồng Xoài, ngoài khu vực trồng rau chuyên canh trong nhà lưới ở khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện thì vài năm trở lại đây, tại khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân có 20 hộ trồng rau với tổng diện tích hơn 3 ha; mỗi ngày cung ứng cho chợ Đồng Xoài hàng tấn rau xanh các loại.

Anh Phạm Văn An làm đất chuẩn bị cho đợt trồng rau mớiAnh Phạm Văn An làm đất chuẩn bị cho đợt trồng rau mới

Dù đang là cao điểm mùa khô nhưng khi đến tổ 1, khu phố Suối Đá, màu xanh mơn mởn của những vườn rau tươi tốt đã xua đi cái nóng gắt. Trên chiếc xe máy cũ, anh Đỗ Văn Huy ngụ tổ 1, khu phố Suối Đá vừa đi nhập rau từ các hộ dân gần đó để bỏ mối cho thương lái ở chợ Đồng Xoài. Anh Huy cho biết: “Hằng ngày, vợ chồng tôi phải dậy từ sớm để thu mua rau các loại rồi đi bỏ mối, bình quân 3-4 tấn/ngày. Nhiều khi rau ở khu phố Suối Đá không đủ cung cấp ra thị trường, tôi phải nhập rau ở khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện, thậm chí là tỉnh Bình Dương về để cung cấp cho các mối hàng quen”.

Vợ chồng anh còn tận dụng hơn 2.000m2 đất nhà trồng rau. Nhờ siêng năng lao động, lại ham học hỏi, tìm tòi, vườn rau của gia đình anh luôn xanh tốt, mỗi ngày cho thu 600-800 ngàn đồng.

Cách đó không xa, gia đình anh Phạm Văn An có 2.000m2 đất trồng các loại rau như mồng tơi, cải, dền cơm, xà lách... Để tiết kiệm thời gian chăm sóc, anh đầu tư mua máy làm đất vừa giảm công lao động vừa đảm bảo đất luôn tơi xốp. Mỗi ngày, vườn rau nhà anh cho thu 400-500 bó các loại, với giá nhập tại vườn từ 1.800-2.000 đồng/bó như hiện nay, trừ chi phí gia đình anh thu khoảng 15 triệu đồng/tháng. Dự kiến năm nay, anh chị sẽ phát triển thêm 1.000m2 đất trồng rau, đầu tư hệ thống tưới phun sương và áp dụng kỹ thuật, công nghệ theo hướng VietGap nhằm từng bước xây dựng thương hiệu rau sạch tại khu phố.

Vợ chồng anh Trần Văn Lưu, ngụ khu phố Suối Đá có gần 10 năm làm công nhân tại Bình Dương. Sau khi về Đồng Xoài lập nghiệp, thấy hiệu quả từ trồng rau sạch của các hộ xung quanh, anh bàn với vợ học hỏi và đầu tư trang thiết bị phục vụ trồng rau. Từ 500m2 đất ban đầu, đến nay anh chị đã phát triển diện tích vườn rau lên 2.500m2. Năm nay, anh chị tiếp tục mở rộng diện tích vườn thêm 1.000m2 và đầu tư sản xuất rau sạch.

Ông Phạm Văn Phan, Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân Xuân cho biết: Hiện phường đã phát triển được gần 5 ha đất trồng rau, tập trung chủ yếu tại 3 khu phố Suối Đá, Phước An và Phước Bình. Hiệu quả kinh tế ổn định, cần ít đất canh tác nên nhiều hộ đang dần chuyển đổi trồng rau nhằm phát triển kinh tế.

Đức Hinh

  • Từ khóa
39614

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu