Thứ 6, 29/03/2024 13:43:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:23, 19/03/2019 GMT+7

Phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người

Thứ 3, 19/03/2019 | 14:23:00 305 lượt xem
BPO - Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa ban hành Công văn số 03/PC02 các sở, ban, ngành và tổ chức đoàn thể của tỉnh về tình hình, diễn biến và phương thức, thủ đoạn mới liên quan đến tội phạm mua bán người. Mục đích là thông tin đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để phối hợp tuyên truyền phòng chống loại tội phạm này. Nội dung văn bản cho biết rõ về tình hình hoạt động của loại tội phạm này, cụ thể:

Trong thời gian qua, tội phạm lợi dụng dịp trước, sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi, lượng người giao thông di lại, buôn bán ở khu vực biên giới tăng mạnh, nhất là biên giới Việt - Trung để tổ chức xuất cảnh trái phép, di cư, lao động thời vụ sau đó lừa bán để cưỡng bức lao động, ép hoạt động mại dâm, bán làm vợ... Đặc biệt là tình trạng dụ dỗ phụ nữ dân tộc thiểu số đang mang thai ra nước ngoài bán thai nhi và tình trạng mua bán nội tạng. Theo Ban Thời sự, Đài truyền hình Việt Nam (VTV), Báo Công an Nhân dân, An ninh Tivi Online... ngày 24-1-2019, đưa tin: Tại cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh vừa diễn ra cuộc bàn giao nạn nhân liên quan đến hoạt động mua bán trẻ em giữa cơ quan Công an Việt Nam và Trung Quốc. Đây là kết quả của đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người giữa Bộ Công an hai nước. Theo đó, có 4 phụ nữ và một trẻ em 2 tháng tuổi sinh ra tại Trung Quốc được bàn giao lần này. Đây là những phụ nữ người dân tộc Khơ Mú ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã bị một đối tượng dụ dỗ, lôi kéo sang Trung Quốc để sinh đẻ.

Ngày 30-10-2018 Công an tỉnh tổng kết 5 năm đấu tranh, phòng chống tội phạm có tổ chức. Trong ảnh, Trung Tá Lê Tiến Huyên, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh báo cáo tại hội nghị - Ảnh: Trung Sinh

Theo Báo Thanh niên, Báo Tiền phong, Báo Pháp luật... ngày 31-1-2019, đưa tin: Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán nội tạng xuyên quốc gia do đối tượng Tôn Nữ Thị Huyền (44 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu, cùng 4 đồng phạm gồm Hoàng Đức Tùng (28 tuổi, quê Hà Nội), Huỳnh Linh Tâm (27 tuổi, quê Quảng Ngãi), Phạm Quang Cảnh (23 tuổi, quê Hà Nội), Nguyễn Minh Tâm (20 tuổi, quê Vĩnh Phúc). Theo điều tra ban đầu: Đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia này hoạt động từ tháng 5-2017. Đến 21-1-2019, khi lực lượng chức năng bắt giữ, đường dây này đã thực hiện bán thận của hàng trăm nạn nhân, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Báo Thanh Hóa, ngày 11-2-2019 đưa tin: Tối 8-2-2019 (tức mùng 4 Tết Kỷ Hợi), nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Quảng Xương đã phối hợp ngăn chặn kịp thời 11 công dân ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương đang chuẩn bị lên xe ô tô khách BKS 14B3-023.15 chạy tuyến Nghệ An - Móng Cái (Quảng Ninh) để xuất cảnh đi lao động trái pháp luật tại Trung Quốc. Theo điều tra ban đầu được biết trong số 11 công dân nói trên có 7 trường hợp đã từng nhiều lần xuất cảnh đi lao động trái pháp luật tại Trung Quốc. Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các đối tượng này đã về quê ăn Tết, sau đó đã cùng với một số lao động nhàn rỗi trên địa bàn xã Quảng Nham liên hệ với nhà xe KaLong đến xã Quảng Nham để đón đi Móng Cái (Quảng Ninh), sau đó sang Trung Quốc bằng các đường bất hợp pháp.

Theo 24h.com.vn, ngày 14-2-2019, đưa tin: Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, bọn buôn người đã lừa hàng chục cô gái trẻ người dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú trong một xã, thuộc huyện biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa bán sang Trung Quốc. Còn theo Báo An ninh Thủ đô, Báo VneXpress... ngày 18-2-2019, đưa tin: Ngày 18-2-2019, Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Bích Yến (35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và Nguyễn Thị Bích Phương (31 tuổi, trú tại huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) để điều tra hành vi giả nhận nuôi trẻ sơ sinh để bán sang Trung Quốc. Theo điều tra, Yến, Phương và Trần Hải Tiêu (36 tuổi, người Trung Quốc) đã lừa bán hai trẻ sơ sinh (một nam, một nữ). Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Về công tác xét xử loại tội phạp này, công văn trên cho biết ngày 23-1-2019, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Ốc Thị La (sinh năm 1996, trú tại xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An) về tội “Mua bán trẻ em”. Theo cáo trạng: Khoảng tháng 5-2016, Ốc Thị La đã đưa Cụt Thị Mây (sinh năm 2000, trú tại xã Yên Na, hụyện Tương Dương, Nghệ An - tên nhân vật đã được thay đổi) đưa sang Trung Quốc bán làm vợ bất hợp pháp. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Ốc Thị La 10 năm tù về tội “Mua bán trẻ em”, buộc phải bồi thường cho cháu Mây 30 triệu đồng. Ngoài mức án trên, Ốc Thị La còn phải lãnh thêm bản án 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy do TAND huyện Tương Dương tuyên phạt trước đó. Vì vậy, buộc bị cáo phải nhận mức hình phạt chung là 17 năm tù.

Ngày 24-1-2019, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Thị Hiền (sinh năm 1994, xã Đồng Tâm, Yên Thế, Bắc Giang) về các tội “Mua bán người” và “Mua bán trẻ em”. Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2013, Hiền chủ động làm quen với chị Tạ Thị Duyên, chị Mai (chưa rõ lai lịch), Nguyễn Thị Mỹ Lan (sinh năm 1994) và cháu Nguyễn Thị Kim Xuyến (sinh năm 2000) đưa sang Trung Quốc lừa bán làm vợ bất hợp pháp. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đặng Thị Hiền 9 năm tù về tội “Mua bán người” và 10 năm tù về tội “Mua bán trẻ em”. Tổng họp hình phạt cả 2 tội danh là 19 năm tù (Theo Báo An ninh Thủ đô... ngày 24-1-2019).

Trên địa bàn tỉnh Bình Phước thời gian gần đây tuy chưa xảy ra vụ án mua bán người nào nhưng đã có một số trường hợp phụ nữ trong tỉnh tự nguyện sang Trung Quốc làm ăn sau đó lấy chồng Trung Quốc. Nhưng do thường xuyên bị đánh đập, cô lập không cho tiếp xúc với ai, không cho liên lạc với gia đình ở Việt Nam và cuộc sống khổ cực nên đã cầu cứu về gia đình nhờ trình báo cơ quan chức năng Việt Nam để giải cứu. Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, để chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, đơn vị rất cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh một cách có hiệu quả.

Q.M

  • Từ khóa
31797

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu