Thứ 6, 29/03/2024 17:03:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:31, 22/10/2016 GMT+7

HƯỚNG TỚI 20 NĂM NGÀY TÁI LẬP TỈNH

Quân - dân phối hợp bảo vệ an ninh biên giới

Thứ 7, 22/10/2016 | 08:31:00 1,867 lượt xem
BP - Những năm qua, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã chủ động phối hợp tốt với chính quyền cơ sở bảo vệ lãnh thổ, an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị đóng quân. Góp sức vào thành quả ấy có sự đóng góp tích cực từ các câu lạc bộ bảo vệ đường biên, cột mốc do phụ nữ trên địa bàn phối hợp với bộ đội biên phòng duy trì hoạt động.

Đến Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư vào lúc mặt trời chưa kịp mọc, tôi đã thấy các chị em có mặt nơi đây. Hôm nay cũng như định kỳ hằng tháng, chị em trong Câu lạc bộ Phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) tham gia bảo vệ biên giới lại cùng cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra phát quang đường biên, cột mốc quốc giới.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng và phụ nữ DTTS chào cột mốc biên cương trước khi đi tuần

Câu lạc bộ Phụ nữ DTTS tham gia bảo vệ an ninh biên giới ở ấp 8b, xã Lộc Hòa được thành lập từ năm 2008 với 30 thành viên. Đến nay, sau 8 năm hoạt động, câu lạc bộ đã thu hút được 41 phụ nữ DTTS tình nguyện tham gia. Cùng phối hợp với bộ đội biên phòng tổ chức các buổi tuần tra, phát quang bảo vệ đường biên cột mốc quốc giới, thành viên câu lạc bộ cũng đã phối hợp tốt với cán bộ, chiến sĩ của đồn tổ chức các đợt tuyên truyền về pháp luật, nghị định về quy chế khu vực biên giới đất liền. Ngoài ra, chị em còn chủ động vận động chồng, con, hàng xóm chấp hành nghiêm pháp luật biên giới quốc gia, không xâm canh, xâm cư, vượt biên trái phép.

Chị Thị Phương (dân tộc S’tiêng, 23 tuổi), có chồng và 1 con nhỏ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Dù bận rộn làm rẫy và việc nhà nhưng chị là một trong những thành viên tích cực nhất của câu lạc bộ. Chị Thị Phương nói: “Tham gia câu lạc bộ này, tôi rất vui vì hiểu biết hơn về pháp luật biên giới, về chủ quyền lãnh thổ và được cùng bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc”. Chị Thị Nhen, Chủ nhiệm câu lạc bộ tiếp lời: Mỗi tháng 1 lần, Ban chủ nhiệm phân công 4-5 chị em phối hợp với bộ đội biên phòng tổ chức các hoạt động tuần tra, phát quang đường biên, cột mốc. Ngày 28 hằng tháng sẽ tổ chức sinh hoạt để biểu dương kịp thời những chị em tích cực; đồng thời tập huấn, hướng dẫn chị em phương pháp tuyên truyền để đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ Phụ nữ ấp 7 tham gia phòng chống tội phạm cũng được thành lập dựa trên phương châm tuyên truyền phòng chống tội phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên khu vực biên giới. Được thành lập từ năm 2009 với 30 thành viên, câu lạc bộ đã có nhiều đóng góp tích cực cùng với bộ đội biên phòng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Định kỳ hằng tháng, hằng quý, câu lạc bộ đều tổ chức sinh hoạt tập trung. Qua đó tổ chức tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; những vấn đề liên quan đến tệ nạn xã hội đến người dân. Đồng thời lồng ghép chị em hướng dẫn giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Từ hoạt động của câu lạc bộ, chị em đã cung cấp cho đồn nhiều tin có giá trị, góp phần tích cực vào nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Ông Trần Văn Hiền, Chủ tịch UBND xã Lộc Hòa đánh giá: Chị em thường mềm mỏng, khéo léo hơn nam giới trong tuyên truyền vận động nên hoạt động của 2 câu lạc bộ phụ nữ ở ấp 7 và ấp 8b đạt hiệu quả cao, góp phần tích cực trong việc ổn định tình hình an ninh trật tự trong xã.

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia đã lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Bên cạnh tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư tiếp tục phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ tự quản đường biên, cột mốc. Đồng thời, đơn vị nâng cao vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở, nhất là các ngành có liên quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác biên phòng, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Hồng Ánh

  • Từ khóa
3646

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu