Thứ 6, 29/03/2024 17:14:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 22/08/2011 GMT+7

Nga và Iran bàn xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Thứ 2, 22/08/2011 | 00:00:00 88 lượt xem
Nhà máy hạt nhân tại Bushehr
Phương tiện truyền thông Iran ngày 21-8 dẫn lời Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Fereydoun Abbassi Davani cho biết, Nga đã đưa ra những đề xuất xây dựng các nhà máy hạt nhân mới ở Iran sau khi hoàn thành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước này do Nga xây dựng ở Bushehr.

Ông Davani cho biết đã thảo luận với Nga việc xây dựng các nhà máy hạt nhân mới và hai bên sẽ tiếp tục trao đổi các ý kiến và đề xuất cho tới khi đạt được một kết quả rõ rệt.

Ông Davani nhấn mạnh mọi thỏa thuận đạt được với Nga trong tương lai sẽ đảm bảo các lợi ích của cả hai bên.

Trước đó, hôm 17-8, ông Davani tuyên bố Iran đang chuẩn bị để chính thức khai trương nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Dự kiến nhà máy do Tập đoàn Rosatom của Nga xây dựng này sẽ đi vào hoạt động từ giữa tháng 11 hoặc tháng 12 tới để sản xuất điện.

Nga và Iran ký hợp đồng trị giá 1 tỷ USD để khởi công xây dựng nhà máy Bushehr năm 1995.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
67230

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu